Home Cộng Đồng Muốn thôi quốc tịch Việt Nam phải đóng tiền
Cộng Đồng

Muốn thôi quốc tịch Việt Nam phải đóng tiền

(www.Alouc.com) – Trong năm 2015, có đến 4.474 người xin thôi quốc tịch Việt Nam. Theo thông tư mới của Bộ tài chính, muốn thôi quốc tịch Việt Nam phải đóng 2,5 triệu đồng.

Hộ Chiếu Việt Nam
Hộ Chiếu Việt Nam

Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố nội dung dự thảo Thông tư liên quan đến thu, nộp lệ phí, quản lý việc xác nhận quốc tịch Việt Nam, trong đó có các khoản thu lệ phí xin trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam.

Theo báo Người Lao Động, dự thảo đưa ra 3 khoản thu phí và 3 khoản thu lệ phí. Trong 3 khoản thu lệ phí, có lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam là 3 triệu đồng/trường hợp, lệ phí xin trở lại quốc tịch Việt Nam là 2,5 triệu đồng/trường hợp và lệ phí xin thôi quốc tịch Việt Nam đồng giá 2,5 triệu đồng/trường hợp.

Dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp được miễn lệ phí xin nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, bao gồm những “người có công đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; người không có quốc tịch, mất quốc tịch và có xác nhận hoàn cảnh khó khăn; người di cư từ Lào cư trú hợp pháp, có xác nhận gốc Việt”…

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, năm 2015 có 15 người nhập quốc tịch Việt Nam, 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam và 4.474 người thôi quốc tịch Việt Nam.

Trong đó số hơn 4.400 người xin thôi quốc tịch Việt Nam, đa số là cô dâu lấy chồng nước ngoài, ngoài ra có một số chủ doanh nghiệp người Việt đã giữ hai quốc tịch trong và ngoài nước.

“Việc xin nhập và thôi quốc tịch là quyền của công dân cơ quan quản lý nhà nước sẽ giải quyết theo đúng luật định. Qua thống kê cho thấy đa số các trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam là cô dâu lấy chồng nước ngoài, xin thôi để nhập quốc tịch theo chồng”, Bộ trưởng Việt Nam Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 8/2016.

quốc tịch

Ông Mai Tiến Dũng nói thêm: “Nếu so với con số hàng chục nghìn cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài thì con số hơn 4.400 người xin thôi quốc tịch Việt Nam để theo chồng vẫn là số nhỏ bé. Với xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, các công dân có nguyện vọng thôi quốc tịch Việt Nam để thuận lợi trong việc làm ăn, sinh sống. Hầu hết các công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch Việt Nam chủ yếu cư trú ở nước ngoài”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết có một số chủ doanh nghiệp xin nhập tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn giữ quốc tịch Việt Nam. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ rà soát các quy định việc nhập tịch, xin thôi quốc tịch và sẽ kiến nghị Quốc hội để chỉnh sửa các quy định trong Luật Quốc tịch nếu cần thiết.

Gần đây, một vài trường hợp doanh nghiệp lớn của Việt Nam xin nhập tịch hay mang quốc tịch nước ngoài cũng đã gây bàn tán trong dư luận.