Home Tin Nước Úc Úc: Công ty sữa lớn nhất nước về tay Trung Quốc, dân lo ngại giá sữa sẽ tăng
Tin Nước Úc

Úc: Công ty sữa lớn nhất nước về tay Trung Quốc, dân lo ngại giá sữa sẽ tăng

www.Alouc.com – Có nhiều người đang lo sợ giá các sản phẩm từ sữa và sữa bột trẻ em sẽ tăng sau khi Bộ trưởng Bộ tài chính Scott Morrison đồng ý bán công ty sữa lớn nhất của Úc cho thương gia người Trung Quốc.

Công ty bò sữa
Lo ngại giá sữa sẽ đẩy lên sau khi người Trung Quốc sở hữu công ty sữa lớn nhất của Úc.

Ông Morrison nói ngày hôm qua rằng việc tiếp nhận 17.800ha trang trại của Công ty Đất Van Diemen (Van Diemen’s Land Company- VDL) ở bang Tasmania với trị giá 280 triệu đô Úc của nhà tỷ phú người Trung Quốc Lu Xianfeng có thể sẽ tiến hành sau khi tư vấn Ban Xem xét Đầu tư Nước ngoài.
Tuy nhiên, một số doanh nhân lớn và các nhà lãnh đạo chính trị cảnh báo rằng thương vụ này có thể làm suy yếu thị trường nội địa, vì việc cung ứng của trang trại sẽ nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn về sữa bột trẻ em từ Trung Quốc.

Công ty sữa lớn nhất Úc, Van Diemen's Land Company, đã về tay Trung Quốc. Ảnh: News Limited
Công ty sữa lớn nhất Úc, Van Diemen’s Land Company, đã về tay Trung Quốc. Ảnh: News Limited

Trong những tháng gần đây, các siêu thị của Úc luôn cháy hàng vì khan hiếm sữa bột trẻ em, vốn được gọi là “vàng trắng” ở Trung Quốc sau khi hàng triệu hộp sữa được bán qua nước này với giá cao hơn.
Một trong những nữ thương gia thành công của Úc, người sáng lập Kathmandu, Jan Cameron nói quyết định bán công ty sữa sẽ có ngày ám ảnh ông Morrison.
Bà nói đây là một quyết định thiếu cân nhắc, ngắn hạn của cả Đảng Lao động và Tự do vì họ không nhận ra việc làm này sẽ làm hại an ninh lương thực của Úc về lâu dài.

Hình ảnh tại trang trại bò sữa của Công ty VDL. Ảnh: Cung cấp

Thành viên nghị viện độc lập của Tasmania, ông Andrew Wilkie cúng nói rằng quyết định này có thể tác động trực tiếp tới giá sữa và sữa bột.
“Việc bán Công ty VDL cho một doanh nghiệp nước ngoài sẽ dẫn tới việc vận chuyển sữa hoặc sữa bột ra nước khác với số lượng lớn,” ông nói “Điều này sẽ tạo ra bất ổn về cung ở thị trường Úc và đẩy sức ép vào giá cả. Chỉ cần nhìn vào việc người dân Sydney và các nơi khác đang khó nhọc để tìm mua sữa bột trẻ em hiện giờ là đủ thấy số lượng đáng kể được đưa tới Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu vô cùng lớn ở đó.”

Một nhóm đang thu mua sữa tạiWoolworths ở Sydney. Ảnh:News Corp Australia

Nhưng theo ngài bộ trưởng tài chính Morrison thì thương vụ này đáp ứng lợi ích quốc gia.
“Công ty Moon Lake của Trung Quốc đã nói họ sẽ tiếp tục cung cấp sữa sản xuất tại VDL với điều khoản hợp đồng như đã có hiện tại,” ông nói. “Điều này sẽ bảo đảm rằng việc cung ứng sữa và sản phẩm từ sữa cho thị trường Úc sẽ không bị ảnh hưởng gì.”
Nhưng bà Cameron không tin điều này, và nói: “Việc cung ứng sữa hiện nay đã nằm ngoài tầm tay của chúng ta, và việc kiểm soát cung ứng đã sang tay Trung Quốc. Nếu ta không sở hữu nó, ta không thể kiểm soát được nó.”

Theo Viet Magazine

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...