Home Tin Nước Úc Úc cấm người dân ra nước ngoài để phòng chống Covid-19
Tin Nước Úc

Úc cấm người dân ra nước ngoài để phòng chống Covid-19

Nội các mở rộng của Úc vừa ban hành lệnh cấm công dân nước này ra nước ngoài.

Tối 24/3, trong một động thái nhằm thắt chặt sự kiểm soát hoạt động của người dân để làm chậm lại sự lây lan của Covid-19, nội các mở rộng của Úc vừa quyết định thắt chặt các hoạt động của người dân tại nơi công cộng cũng như các hoạt động tập thể.

Bên cạnh đó, Úc cũng ban hành lệnh cấm công dân nước này ra nước ngoài.

australia cam nguoi dan ra nuoc ngoai de phong chong covid-19 hinh 1
Thủ tướng Scott Morrison, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt và Giám đốc Y tế Brendan Murphy. Ảnh: Guardian.

Phát biểu sau cuộc họp nội các mở rộng vào tối 24/3, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, trước sự leo thang của số ca Covid-19 lên đến 2.043 trường hợp tính đến hôm nay, nước này buộc phải thắt chặt hơn nữa các hoạt động của người dân.

Cụ thể, bắt đầu từ đêm 25/3, Úc cấm công dân ra nước ngoài. Bên cạnh đó, các hoạt động tụ tập đông người cũng bị cấm như các sự kiện thể thao cộng đồng, đám cưới cũng chỉ được giới hạn với 5 người tham dự, và đám tang là 10 người.

Khu ăn uống trong các trung tâm thương mại, các công viên giải trí, thư viện hay bảo tàng, các khu mua sắm nhỏ, các khu vui chơi trong nhà hay ngoài trời, các trung tâm cộng đồng hay trung tâm thể thao, bể bơi, các cửa hàng làm đẹp… đều phải đóng cửa.

Tiệm cắt tóc tuy vẫn được hoạt động nhưng giới hạn số người trong cửa hàng và mỗi người không được ở trong cửa hàng quá 30 phút… Ngay cả liên hoan thịt nướng, vốn là nét văn hóa đặc trưng của Úc cũng chỉ được giới hạn trong các thành viên gia đình nhỏ chứ không được mở rộng.

Như vậy, với lệnh cấm này, hoạt động của các cơ sở dịch vụ thiết yếu sẽ được hạn chế ở mức tối thiểu, điều đó cũng đồng nghĩa với người dân Úc sẽ phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày. Giờ đây, ngoài việc ngoài đi làm, người dân Úc không có nhiều hoạt động giải trí ngoài những gì diễn ra trong phạm vi gia đình và hoạt động đơn lẻ như chạy bộ hay thể thao ngoài công viên.

Bên cạnh đó, tối nay, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Giám đốc y tế quốc gia Brendan Murphy, tiếp tục nhắc nhở những đối tượng có nhiều nguy cơ bị Covid-19 phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về cách ly trong khi người dân cũng cần phải thay đổi thói quen sinh hoạt, thực thi giãn cách xã hội. Chỉ khi những điều này được thực hiện, nước Úc mới có thể kiểm soát dịch Covid-19./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...