Home Tin Nước Úc Tố các công ty lớn do quân đội Trung Quốc kiểm soát, Mỹ áp trừng phạt?
Tin Nước Úc

Tố các công ty lớn do quân đội Trung Quốc kiểm soát, Mỹ áp trừng phạt?

Một tài liệu đã được gửi tới Quốc hội Mỹ xác nhận các công ty hàng đầu Trung Quốc là do quân đội nước này sở hữu và kiểm soát.

Chính quyền Tổng thống Trump đã khẳng định rằng các công ty hàng đầu Trung Quốc, trong đó có tập đoàn viễn thông Huawei và công ty sản xuất các thiết bị giám sát Hikvision là do quân đội nước này sở hữu và kiểm soát, tạo tiền đề cho các lệnh trừng phạt tài chính mới của Mỹ, Reuter dẫn nguồn từ một tài liệu mà hãng này được tiếp cận cho biết.

to cac cong ty lon do quan doi trung quoc kiem soat, my ap trung phat? hinh 1

Ảnh minh họa: Reuters

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên đã xác nhận tính chính xác của tài liệu này và cho biết tài liệu đã được gửi tới Quốc hội. Washington đã đưa Huawei vào “danh sách đen” các công ty thương mại vào năm ngoái do lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia, đồng thời dẫn đầu một chiến dịch quốc tế nhằm thuyết phục các đồng minh rút khỏi mạng lưới 5G của tập đoàn này.

Tài liệu trên đã liệt kê 20 công ty đang hoạt động ở Mỹ mà Washington cáo buộc là do quân đội Trung Quốc hậu thuẫn. Danh sách này cũng bao gồm Tập đoàn Truyền thông Di động Trung Quốc, Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc và Tập đoàn công nghiệp Hàng không Trung Quốc chuyên sản xuất các loại chiến đấu cơ.

Việc chỉ định các công ty nằm trong danh sách này do Bộ quốc phòng Mỹ tiến hành. Đây là quy định bắt buộc trong đạo luật năm 1999, yêu cầu liệt kê danh sách các công ty Trung Quốc đang hoạt động ở Mỹ, trong đó bao gồm cả những công ty do Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) “kiểm soát hoặc sở hữu”, vốn là các đơn vị cung cấp các dịch vụ thương mại, sản xuất hoặc xuất khẩu.

Việc chỉ định của Lầu Năm Góc không kích hoạt lệnh trừng phạt nhưng đạo luật trên quy định Tổng thống có thể áp các lệnh trừng phạt, trong đó bao gồm việc phong tỏa tất cả tài sản của các bên được liệt kê trong danh sách này.

Các công ty Trung Quốc trên và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vẫn chưa đưa ra bình luận về việc này.

Lầu Năm Góc đang đứng trước sức ép từ các nghị sĩ trong lưỡng đảng Mỹ trong việc công khai danh sách trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đang leo thang trong một loạt vấn đề từ công nghệ, thương mại cho tới ngoại giao.

Tháng 9 năm ngoái, Lãnh đạo phe thiểu số trong Thượng viện Chuck Schumer, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton và Đại diện đảng Cộng hòa Mike Gallagher đã gửi một bức thư tới Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper bày tỏ lo ngại về danh sách các tập đoàn của Trung Quốc khai thác công nghệ dân sự cho mục đích quân sự.

Ngày 24/6, ông Cotton và Gallagher đã khen ngợi Bộ Quốc phòng về việc công bố danh sách trên và hối thúc Tổng thống áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm đối phó với các công ty này.

Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi về việc liệu Mỹ có trừng phạt các công ty nằm trong danh sách trên hay không song cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ coi đây là “một công cụ hữu hiệu” khi xem xét quan hệ đối tác với các thực thể này, đặc biệt là khi danh sách trên ngày càng tăng lên.

Danh sách này cũng có thể sẽ tiếp thêm xung đột giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới giữa bối cảnh những chia rẽ giữa 2 bên ngày càng tồi tệ trong năm nay.

Tuần trước, Trung Quốc đe dọa sẽ đáp trả sau khi Tổng thống Trump ký luật cho phép trừng phạt nước này về vấn đề Duy Ngô Nhĩ./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...