Người giàu ở Úc vẫn rất giàu có nhưng khoảng cách thu nhập với người nghèo đã được nới rộng thêm một ít khoảng cách, theo phân tích của OECD.
Chủ tịch tập đoàn Vinnies đang trải nghiệm cuộc sống người vô gia cư. Ảnh: Mark Nolan / Getty Images
Sự gia tăng bất bình đẳng về lương bổng chỉ dừng lại ngay trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra. Giữa năm 2007 và 2011, thu nhập của 10% người nghèo nhất tăng thêm 2% trong khi thu nhập ở giới nhà giàu giảm 1%.
Xu hướng này là rất khác so với hầu hết các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, nơi 10% người nghèo nhất đều trở nên tệ hơn trong khoảng thời gian tương tự.
Dưới đây là biểu đồ của Úc so sánh với thế giới:
Tuy nhiên, Bất bình đẳng về thu nhập ở Úc vẫn tương tự với mức lương trung bình của các nước phát triển khác.
Ở Úc, chỉ riêng 10% những người giàu nhất chiếm 45% tài sản nều so sánh với một nửa tài sản của tất cả các nước nằm trong nhóm OECD
OECD cho biết việc gia tăng tuyển dụng nhân viên nữ và khoảng cấp thu nhập được rút ngắn giữa nam nữ ở Úc đóng góp vai trò vào việc chống lại sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập.
Hoàng Dung – Vietucnews