Home Tin Nước Úc Thử nghiệm chương trình mới giúp giới trẻ Úc tránh xa chất gây nghiện
Tin Nước Úc

Thử nghiệm chương trình mới giúp giới trẻ Úc tránh xa chất gây nghiện

Một số cộng đồng ở Úc sẽ thử nghiệm chương trình giáo dục mới giúp làm giảm đáng kể việc lạm dụng chất kích thích và chất gây nghiện trong giới trẻ. Trong 20 năm qua chương trình Planet Youth đã giúp Iceland thiện đáng kể tình hình nghiện ngập ở người trẻ trở thành quốc gia có tỷ lệ nghiện ngập thấp nhất trong khu vực. Học tập theo Iceland, các cộng đồng ở Úc đang hy vọng sẽ có một kết quả tương tự.

Planet Youth bắt đầu ở Iceland vào năm 1998 nhằm làm giảm số người trẻ dùng chất gây nghiện và rượu bia ở nước họ.

Giám đốc chương trình Jon Sigfusson nói vào thời gian đó Iceland nằm trong các quốc gia có tỷ lệ người trẻ ở độ tuổi 16 nghiện rượu thuốc lá và cần sa cao nhất trong số những quốc gia ở Châu Âu.

“Từng có sự dễ dãi đối với việc người trẻ uống rượu bia. Cha mẹ không có ý kiến gì với việc đó của con cái cũng như hợp tác, còn chún g tôi thì không có đủ những chương trình hoạt động ngoại khóa để bọn trẻ tham gia vào.”

Và sau 20 năm thực hiện chương trình Planet Youth thì số người trẻ 16 tuổi lạm dụng rượu bia và chất gây nghiện giảm đáng kể.

Con số học sinh say xỉn giảm từ 42% xuống còn 5%;
Số trẻ hút thuốc giảm từ 23% xuống còn 2%.
Số sử dụng cần sa giảm từ 17% còn 6% .

Tổ chức Thuốc và rượu Úc đã hợp tác với Planet Youth để đưa chương trình này về áp dụng với những người trẻ tại Úc.

Đại diện từ một số nhóm đã gặp nhau ở Melbourne học cách khai triển chương trình trong các cộng đồng.

Giám đốc Điều hành của Tổ Chức là Tiến sĩ Erin Lalor nói chương trình sẽ giúp h oàn thiện những phương pháp hiện nay đang được áp dụng cho những người trong cuộc thử nghiệm này.

“Phản hồi của cộng đồng tùy thuộc rât nhiều vào thông tin có tại địa phương và nó khác nhau . Hiện tại nhiều nơi trong số này đang thực hiện những hoạt động nhắm vào người trẻ giúp họ không sử dụng những chất gây nghiện, tuy nhiên các nơi này vẫn còn làm theo kiểu mò mẫm do thiếu thông tin hữu hiệu. Sắp tới phương thức planet youth sẽ giúp hoàn thiện điều đó.”

Và cách thức mà planet youth làm không chỉ là những hoạt động có tổ chức.

Ông Sigfusson nói chương trình sẽ sử dụng cách tiếp cận cộng đồng để phát triển những giải pháp và chính sách nhắm vào chất gây nghiện.

“Dựa trên các cuộc thảo luận giữa những nhà nghiên cứu, các nhà làm chính sách và những người thực hiện để đưa ra quyết định. Có một điều khác biệt quan trọng đó là những thảo luận và quyết định được đưa ra dựa trên những bằng chứng tại chính địa phương thay vì là những bằng chứng tổng quát ở khu vực rộng lớn hay của cả nước. Như vậy khi dùng chính kết quả và khảo sát ở địa phương để đưa ra những phương thức cho địa phương đó thì cách làm sâu sát và hiệu quả nhìn thấy rõ.”

Belinda Buck làm việc cho Dịch vụ Y tế Hepburn ở trung tâm Victoria; cộng đồng của cô sẽ là một trong 10 nơi tham gia thử nghiệm.

Cộng đồng của cô đã tiến hành một chương trình giúp những người trẻ tuổi thông qua một khóa học nghề khách sạn, học nấu ăn và cuối cùng có được việc làm.

Cô nói rằng cô hy vọng chương trình mới sẽ cho phép họ xây dựng dựa trên các kết nối mà họ đã có với cộng đồng địa phương.

“Chương trình tạo ra cơ hội để biết nhiều hơn về những gì đang diễn ra trong cộng đồng giúp chúng tôi thu thập bằng chứng dùng đó làm cơ sở để giúp xác định cách hỗ trợ những người trẻ ngay tại địa phương mình và đó sẽ là một lợi ích tuyệt vời.”

Ít nhất 20 quốc gia khác bao gồm Tây Ban Nha, Chile, Pháp và Ý hiện đã áp dụng chương trình này.

Và trong khi Úc là một nơi rất khác với Iceland, ông Sigfusson nói rằng chìa khóa cho thành công của chương trình là điều chỉnh nó cho các cộng đồng riêng lẻ.

Thử nghiệm sẽ kéo dài trong hơn hai năm rưỡi.

>>> Xem thêm: Cảnh báo tử vong do sử dụng caffeine quá liều ở một số bộ phận giới trẻ Úc

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...