Home Tin Nước Úc Rắn độc đen bụng đỏ gây sốc giữa đám tang ở Úc
Tin Nước Úc

Rắn độc đen bụng đỏ gây sốc giữa đám tang ở Úc

Một tang lễ ở Úc đã buộc phải dừng giữa chừng khi một con rắn xuất hiện dưới huyệt khi quan tài chuẩn bị được hạ xuống.

Những người dự đám tang đã rất choáng váng khi một con rắn đen bụng đỏ xuất hiện trong ngôi mộ mới tại nghĩa trang Leppington, phía tây nam Sydney hôm 9/10, theo trang News.com.au.

Người điều hành tang lễ đã phát hiện ra con rắn và gọi ngay Công ty Di dời bò sát Sydney (Reptile Relocation Sydney).

Người bắt rắn Cory Kerewaro đã đến hiện trường và bắt đầu đào xung quanh ngôi mộ để tìm con rắn. Anh tìm được nó ở dưới chân thang xuống huyệt.

7 News cho biết Kerewaro chộp lấy đuôi con rắn và giữ nó cách xa mình rồi bỏ vào túi để đám tang có thể tiếp tục tiến hành. Sau đó, con rắn đã được thả lại vào bụi rậm gần đó. Đoạn phim về vụ việc đã được chia sẻ rộng rãi.

“Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ đám tang nói rằng có một con rắn”, Kerewaro nói. “Họ đang cử hành tang lễ và bắt đầu hạ quan tài xuống huyệt nhưng lập tức phải kéo nó lên. Đám tang đã phải tạm dừng mất một lúc”.

Chia sẻ hình ảnh trên Facebook, anh mô tả đây là một “vụ bắt rắn đen bụng đỏ ở nghĩa trang địa phương khá thú vị”.

Rắn đen bụng đỏ chủ yếu được tìm thấy ở bờ biển phía đông Úc, sinh sôi nảy nở vào thời điểm này trong năm vì đây là mùa giao phối của chúng. Kích thước trung bình của một con rắn trưởng thành thường từ 1,5 đến 2 m. Rắn đen bụng đỏ đực thường lớn hơn một chút so với con cái. Chúng thường tập trung gần các nguồn nước như suối và sông.

Ran doc den bung do gay soc giua dam tang o Australia hinh anh 2
Rắn đen bụng đỏ. Ảnh: Getty Images.

Tháng trước, cư dân ở ngoại ô thành phố Brisbane đã được một phen “hú hồn” khi một con rắn đen bụng đỏ khổng lồ được phát hiện ở Belmont.

Nọc độc của rắn đen bụng đỏ có thể gây bệnh nhưng nhìn chung chúng độc hơn những loài khác ở Úc và không gây chết người. Nhiều nạn nhân bị rắn cắn chỉ có các triệu chứng nhẹ nhưng một số đã phải nhập viện, theo trang museum.net. 

Ước tính có khoảng 140 loài rắn cạn ở Úc, với khoảng 100 trong số đó là có nọc độc, mặc dù chỉ có khoảng hơn chục loài có khả năng gây chết người.

Một trong số đó là rắn hổ, với một vụ cắn người xử lý động vật hoang dã ở bang Victoria được ghi nhận hồi đầu tháng 10. Jamie Lind nói với tờ The Courier rằng anh ta đã bị cắn trong khi đang làm việc tại một hộ gia đình nhà nông ở Ararat và tưởng rằng anh ta sắp chết.

Lind, người điều hành một cơ sở giáo dục động vật hoang dã, cho biết phải mất năm phút để nọc độc phát tác và trong vụ việc nói trên, anh đã có dấu hiệu bắt đầu bất tỉnh. Anh thậm chí đã gọi cho vợ mình để nói lời chia tay vì tưởng rằng mình sẽ chết.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...