Home Tin Nước Úc Pháo hoa năm mới rực sáng bên cầu cảng Sydney
Tin Nước Úc

Pháo hoa năm mới rực sáng bên cầu cảng Sydney

Do dịch Covid-19, người dân Úc không được phép tụ tập tại khu vực xung quanh cầu cảng Sydney để đếm ngược chào đón năm mới và thưởng thức pháo hoa.

Pháo hoa được bắn từ cầu cảng thành phố Sydney khi đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2021 tại Úc. Nước Úc duy trì một số biện pháp giãn cách xã hội trong đêm giao thừa, nhưng vẫn cho phép các nhà hàng, quán rượu mở cửa nếu tuân thủ quy định chống dịch. Ảnh: Reuters.

Thực khách cần đặt bàn trước khi đến các quán bar hay nhà hàng ở Úc, để bảo đảm số lượng người không quá đông trong một cơ sở. Người dân cũng không được đi vào trung tâm Sydney nếu không có giấy phép của nhà chức trách. Ảnh: Reuters.

Một số người có mặt ở khu vực nhà hát Opera gần cầu cảng Sydney không lâu trước thời khắc giao thừa. Ảnh: Reuters.

Người tại thành phố Melbourne tập trung thưởng thức pháo hoa tại quảng trường Federation. Ảnh: Getty

Trước Úc, New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới 2021 (từ 18h ngày 31/12 theo giờ Hà Nội). Trong ảnh, pháo hoa được bắn tại thủ đô Aukland. Ảnh: Metro.

Là một trong số ít các quốc gia thuộc khối phương Tây kiểm soát hiệu quả sự lây lan của virus corona, chính phủ New Zealand cho phép tổ chức giới hạn các hoạt động mừng năm mới 2021. Trong ảnh, màn trình diễn ánh sáng tại cầu cảng Auckland. Ảnh: NZ Herald.

Người dân ở Auckland xuống đường tham gia đếm ngược trước khi bước sang năm mới 2021. Ảnh: NZ Herald.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa có bài phát biểu chúc mừng năm mới. Ông Tập nhắc đến nhiều thành tựu của quốc gia trong đó có nỗ lực dập tắt đại dịch Covid-19 và việc thực hiện thành công các nhiệm vụ vũ trụ. Trung Quốc sẽ đón năm mới vào lúc 23h theo giờ Hà Nội. Ảnh: Xinhua.

Trong bài phát biểu năm mới, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định 2020 là “năm đặc biệt thử thách” của đảo quốc sư tử, nhưng cho rằng “đã có ánh sáng cuối đường hầm” khi nước này bắt đầu tiêm chủng phổ cập vaccine Covid-19 và mở cửa trở lại. Ảnh: Bộ TT&TT Singapore.

Các tu sĩ Thần đạo Nhật Bản tham gia nghi lễ tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới tại đền thờ Thiên hoàng Minh Trị tại thủ đô Tokyo chiều ngày 31/12. Ảnh: Reuters.

2021 trở thành chủ đề cho kiểu tóc để chào đón năm mới tại một hiệu cắt tóc ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Quả cầu ánh sáng được lắp đặt tại quảng trường Thời đại, New York. Chính quyền New York vẫn quyết định cho phép các tiết mục đón năm mới diễn ra như thường lệ tại quảng trường Thời đại. Tuy nhiên, người dân sẽ không được tụ tập ở đây. Thay vào đó, họ sẽ theo dõi các hoạt động này trực tuyến. Ảnh: Reuters.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...