Trong tuyên bố chung vào tối 19-10, bộ trưởng Úc và Nhật Bản cho biết hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trong khu vực. Cả hai bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải và hàng không.

Theo kênh truyền hình Úc 7news, dù không nêu tên Trung Quốc song hai bộ trưởng Úc và Nhật Bản tái khẳng định “quan ngại nghiêm trọng” về việc quân sự hóa các đảo và rạn san hô đang tranh chấp, các tàu tuần duyên và lực lượng dân quân hàng hải có các hành vi cưỡng bức hay gây nguy hiểm cũng như nỗ lực làm gián đoạn các hoạt động khai thác tài nguyên của các nước khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Kishi Nabuo ngày 19-10 tại Tokyo. Ảnh: AP

Tuyên bố chung cho biết: “Các bộ trưởng phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng bằng cách cưỡng chế ở biển Đông”.

Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Linda Reynolds và người đồng cấp Nhật Bản Kishi Nabuo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Các bộ trưởng cũng chia sẻ mối quan ngại mạnh mẽ của họ về việc Triều Tiên vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bao gồm các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn liên tục.

Họ tái khẳng định cam kết đạt được việc dỡ bỏ hoàn toàn và có thể kiểm chứng được tất cả vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác và tên lửa đạn đạo ở mọi tầm bắn.

Các bộ trưởng cũng quyết tâm tăng cường liên kết sâu rộng hơn trên một loạt các lợi ích quốc phòng và an ninh, bao gồm các cuộc tập trận chung và trao đổi nhân sự và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác Ấn Độ – Thái Bình Dương khác.

Tàu chiến Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ trong cuộc tập trận Malabar năm 2019. Ảnh: Hải quân mỹ

Trong tuyên bố chung với người đồng cấp Nhật Bản, bà Linda Reynolds cam kết “tiếp tục xây dựng các mối quan hệ quốc phòng và an ninh song phương chặt chẽ để ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, an ninh và thịnh vượng”

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi và người đồng cấp Úc Linda Reynolds đã có cuộc điện đàm đầu tiên vào ngày 12-10. Khi đó, hai bên đã khẳng định lập trường trên khi trao đổi quan điểm về tình hình gần đây trong khu vực. Hai bên nhất trí rằng việc duy trì hàng hải tự do và mở trên cơ sở thượng tôn pháp luật là rất quan trọng.

Theo Báo Người lao động