Home Tin Nước Úc Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích nhóm ‘Bộ Tứ’
Tin Nước Úc

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích nhóm ‘Bộ Tứ’

Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang nỗ lực xây dựng “NATO ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” khi thúc đẩy nhóm ‘Bộ Tứ’ trong khu vực.

“Trên thực tế, chiến lược nhắm tới xây dựng cái gọi là NATO của Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với nền tảng là cơ chế Bộ Tứ liên quan tới Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Úc”, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trước báo giới sau cuộc họp hôm nay với người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein ở Kuala Lumpur, điểm dừng thứ hai của ông trong chuyến công du Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong một diễn đàn ở Bắc Kinh hôm 28/9. Ảnh: Reuters.

“Họ theo đuổi việc thổi bùng tâm lý Chiến tranh Lạnh, làm dấy lên xung đột giữa các nhóm và khối khác nhau, kích động sự đối đầu về địa chính trị. Chiến lược này giúp duy trì hệ thống bá quyền và kiểm soát của Mỹ. Do đó, đây là một rủi ro an ninh tiềm ẩn nghiêm trọng. Nếu được thúc đẩy, nó sẽ khiến lịch sử lặp lại”, Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay.

Bình luận của ông Vương được đưa ra sau khi ngoại trưởng các nước thuộc nhóm “Bộ Tứ” họp tại Tokyo, Nhật Bản, hôm 6/10 để bàn về sáng kiến “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở” nhằm đối phó Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ hy vọng nhóm “Bộ Tứ” sẽ được thể chế hóa để “xây dựng khuôn khổ an ninh thực sự”.

Theo ông Pompeo, nhóm “Bộ Tứ” là một “cơ cấu” có khả năng đối đầu với những thách thức từ Trung Quốc, nói thêm rằng các nước khác có thể gia nhập “vào thời điểm thích hợp”.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, đối đầu trên một loạt lĩnh vực như địa chính trị, thương mại, công nghệ, đồng thời căng thẳng vì nhiều vấn đề như Covid-19, Đài Loan, Hong Kong hay Biển Đông.

Ngoại trưởng Pompeo hồi tháng 7 từng kêu gọi các nước “cùng chí hướng” lập liên minh đối phó Trung Quốc sau một loạt bất đồng. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng ý tưởng về một liên minh chống Trung Quốc là “điều viển vông”, không bao giờ có thể xảy ra.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...