Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Chiếc khăn “thần kì” giúp người phụ nữ ngừa bệnh ung thư kỳ diệu
MelbourneTin Nước Úc

Melbourne: Chiếc khăn “thần kì” giúp người phụ nữ ngừa bệnh ung thư kỳ diệu

Tara Lock và ý tưởng chiếc khăn hút nước, làm mát thân nhiệt cải thiện sức khỏe cho người bị ung thư. (Ảnh Dailymail)

(www.Alouc.com) – Người phụ nữ 40 tuổi ở thành phố Melbourne, Australia vừa chia sẻ ý tưởng về chiếc khăn “đặc biệt” có tác dụng ngừa ung thư hiệu quả.

Tara Lock nói rằng, mình thường xuyên bị đổ mồ hôi vào ban đêm nhưng chỉ nghĩ đây là triệu chứng trong giai đoạn mãn kinh.

Sau khi tới bệnh viện, bà được chẩn đoán bị ung thư hạch không Hodgkin giai đoạn 3 (Non-Hodgkin’s lymphoma), loại bệnh ung thư bắt nguồn từ hệ thống bạch huyết rồi lây lan khắp cơ thể và xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Lock luôn cảm nhận cơ thể của mình có những thay đổi lớn từ khi phát hiện mắc bệnh, biểu hiện nóng và phát sốt thường xuyên hơn. Người phụ nữ chia sẻ: “Tôi thực sự sốc khi biết mình mắc căn bệnh quái ác và phải chống chọi với nó trong suốt 2 năm”.

Các bác sĩ cho biết, triệu chứng đổ mồ hôi là phản ứng phụ của quá trình hóa trị liệu khi điều trị ung thư. Để chống lại cơn nóng, bà nảy ra ý tưởng tạo chiếc khăn Chilly giữ nước, tạo độ ẩm và làm mát cho da nhưng bên ngoài hoàn toàn khô ráo.

Tara Lock và ý tưởng chiếc khăn hút nước, làm mát thân nhiệt cải thiện sức khỏe cho người bị ung thư. (Ảnh Dailymail)

 

Bà cho rằng việc sử dụng khăn ướt giúp giữ ẩm và làm mát thân nhiệt sẽ giúp cải thiện sức khỏe cho người bệnh.Theo Tara Lock, nhiệt độ cơ thể cao khiến bà khó chịu và muốn có phép màu “kỳ diệu” khắc phục tình trạng đổ mồ hôi vào ban đêm.

Sau khi trở về từ bệnh viện, Tara Lock lập tức thực hiện ý tưởng về chiếc khăn giữ ẩm Chilly để giúp đỡ cho những người mắc bệnh ung thư. Để thành công, bà phải tìm hiểu nhiều thông tin liên quan và thử nghiệm trên 30 loại vải khác nhau.

Tara Lock cho biết: “Tôi rất tâm huyết với sản phẩm của mình, nó là động lực giúp tôi đẩy lùi bệnh tật và rất hữu ích cho mọi người, không chỉ những người mắc bệnh ung thư”.

Theo Tara, những người bị sốt, nóng, tuần hoàn máu kém hay trong giai đoạn mãn kinh đều có thể sử dụng khăn Chilly. Chiếc khăn đặc biệt có ích với trẻ nhỏ, giúp tạo giấc ngủ ngon và thoải mái.

Ngay khi thử nghiệm thành công, chiếc khăn được giới thiệu tới bệnh viện và cung cấp cho các bệnh nhân. Bà cũng quyên tặng khăn và tiền cho Quỹ ung thư vú quốc gia nhằm hỗ trợ mọi người đánh bại căn bệnh thế kỷ.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...