Home Tin Nước Úc Đô la Úc tăng giá nhờ thống kê thương mại của Trung Quốc
Tin Nước Úc

Đô la Úc tăng giá nhờ thống kê thương mại của Trung Quốc

www.Alouc.com – Sản lượng nhập khẩu của Trung Quốc gia tăng đã giúp đô la Úc tăng giá.

Vào lúc 5pm thứ Tư 8/6, đô la Úc được giao dịch ở mức 74.40 US cent, tăng từ mức 74.35 cent trong hôm thứ Ba trước đó. Người đứng đầu bộ phận chiến lược ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Úc ông Ray Attrill cho hay thống kê thương mại của Trung Quốc đã thúc đẩy đô la Úc.

đô la úc

Mặc dù sản lượng xuất khẩu trong tháng Năm của Trung Quốc thấp hơn dự đoán trong bối cảnh nhu cầu trên toàn cầu vẫn đang suy yếu, song sản lượng nhập khẩu của quốc gia này đã cao hơn dự đoán, làm gia tăng hy vọng nền kinh tế của Trung Quốc có lẽ đang ổn định. “Đây có thể là dấu hiệu tích cực đối với việc xuất khẩu hàng hóa”, ông Attrill nhận định.

Thống kê trên đã giúp đô la Úc tăng lên mức 74.65 US cent, cao nhất kể từ khi Ngân hàng Dự trữ Úc giảm các chỉ số dự đoán lạm phát trong tuyên bố về chính sách tiền tệ hồi đầu tháng Năm.

“Trong 24 giờ qua, đô la Úc đã phục hồi tất cả những tổn thất kể từ khi Ngân hàng Dự trữ Úc đưa ra tuyên bố về chính sách tiền tệ hồi đầu tháng Năm”, ông Attrill cho biết. Cũng vào lúc 5pm thứ Tư 8/6, đô la Úc được giao dịch ở mức 79.68 yên Nhật, giảm từ mức 79.93 yên trong hôm thứ Ba trước đó, và ở mức 65.43 euro cent, giảm từ mức 65.47 euro cent.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...