Home Tin Nước Úc Đường dây làm giả rượu Penfolds của Úc trị giá 26 triệu đô đã bị bắt
Tin Nước Úc

Đường dây làm giả rượu Penfolds của Úc trị giá 26 triệu đô đã bị bắt

Một công ty rượu của Úc đã bị làm giả nhãn hiệu sang trọng, mang tính biểu tượng của mình bởi những kẻ lừa đảo Trung Quốc, những người đã đặt rượu giá rẻ vào những chai có vẻ ngoài bắt mắt.

Công ty cho biết, nhóm người Trung Quốc đã làm giả rượu của hãng và bán với giá rẻ.

Theo phát ngôn viên của Kho bạc Wine Estates, cảnh sát Trung Quốc đã phá vỡ hoạt động này, sử dụng những chai rượu được sản xuất trông giống như những sản phẩm Penfolds chính hãng.

Người ta tin rằng đường dây đã hoạt động trong ba năm và kiếm được 26 triệu đô la.

Penfolds, một trong những nhà máy rượu lâu đời nhất và lớn nhất của Úc, đã từng là mục tiêu của những kẻ lừa đảo Trung Quốc trong quá khứ.

Các nhà xưởng đã bị đột kích ở các tỉnh Guandong, Giang Tô, Chiết Giang, Vân Nam và Quảng Tây, cũng như Thượng Hải, sau một cuộc điều tra kéo dài.

Người phát ngôn cho biết: “Cơ quan Quản lý Rượu vang Kho bạc hợp tác chặt chẽ với các nhà chức trách trong bất kỳ cuộc điều tra nào như thế này.”

Chiến dịch trấn áp hàng giả diễn ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa Úc và Trung Quốc bao gồm việc siêu cường châu Á áp đặt thuế quan khắc nghiệt đối với rượu từ cấp dưới.

Trung Quốc đã cố gắng biện minh cho các khoản thuế bằng tuyên bố một cuộc điều tra cho thấy các nhà xuất khẩu đã ‘bán phá giá’ rượu giá rẻ – dưới giá thành sản xuất – vào thị trường nội địa của họ.

Kho bạc Wine Estates gần đây cho biết trong báo cáo nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán Úc, thị trường Trung Quốc trị giá 12,9 tỷ USD.

Đó là 63% tổng số lượng được phân phối ở châu Á.

Vào cuối tháng 11, Kho bạc rượu Estates cho biết họ đang chuyển hướng rượu sang các thị trường khác do thuế quan của Trung Quốc.

Giám đốc điều hành Tim Ford cho biết: “Chúng tôi vô cùng thất vọng khi thấy doanh nghiệp của chúng tôi, các đối tác của chúng tôi và ngành công nghiệp rượu vang của Úc ở vị trí này.”

“Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ có tác động đáng kể đến nhiều người trong ngành, gây tốn kém công ăn việc làm và làm tổn thương các cộng đồng và nền kinh tế trong khu vực vốn là mạch máu của ngành rượu.

Trung Quốc là nước mua rượu xa xỉ lớn nhất từ ​​Kho rượu và khoảng 1/4 số chai Penfold được bán trên thị trường Trung Quốc.

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...