Home Tin Nước Úc Du học sinh tại Úc bị phạt $2482 đô la sau khi lái xe ở “tốc độ bàn thờ” 190km/h
Tin Nước Úc

Du học sinh tại Úc bị phạt $2482 đô la sau khi lái xe ở “tốc độ bàn thờ” 190km/h

Tin Úc – Một sinh viên quốc tế tại Úc đã phải nộp khoản tiền phạt lên đến $2482 đô la sau khi đã lái xe với tốc độ vượt quá 80km/h so với giới hạn cho phép.

Theo đó, vào cuối tuần trước khi cảnh sát đang tuần tra trên đường cao tốc M1 tại Mt Colah, phía bắc Sydney thì người điều khiển chiếc xe Audi màu đen được phát hiện đang di chuyển với tốc độ 190km/h trong khi tốc độ giới hạn cho phép là 110km/h.

Bức ảnh cảnh sát bang NSW chia sẻ lên mạng

Cảnh tra đã sử dụng công nghệ Lidar – một phương pháp sử dụng ánh sáng dưới dạng tia laser chiếu vào mục tiêu và đo các xung phản xạ bằng một cảm biến để kiểm tra tốc độ của chiếc xe audi.

Kết quả cho thấy tài xế đã chạy với tốc độ tối đa lên đến 190km/h.

Theo cảnh sát, tài xế là một du học sinh đã liên tục xin lỗi nhưng không đưa ra được lý do giải thích tại sao lại lái xe với tốc độ cao như vậy.

Anh ta đã bị phạt tiền tại chỗ là $ 2482 gần với khoản tiền phạt cao nhất $ 2530 cho lỗi tương tự. Ngoài ra, anh ta còn bị treo bằng 6 tháng

>>> Xem ngay: Luật giao thông ở Úc:Lái xe vượt quá tốc độ sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Đọc thêm: Cảnh sát Úc “mạnh tay” tước bằng lái nhiều tài xế vượt tốc độ vì tai nạn giao thông gia tăng

Theo 9 News, trước tình trạng số người tử vong vì tai nạn gia tăng một cách đáng báo động tại tiểu bang, cảnh sát Victoria đã đưa cảnh báo khẩn yêu cầu các tài xế lái xe hơi giảm tốc độ khi tham gia giao thông.

Hôm 1/6, chỉ trong vài giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát của bang này đã phạt tiền và tước bằng lái của năm tài xế vì đã lái xe quá tốc độ quy định. Đáng chú ý, cả năm trường hợp bị xử phạt đều tăng tốc để vượt các phương tiện đi bên cạnh.

Trong một tuyên bố, cảnh sát Victoria nhấn mạnh tất cả các tài xế phải tuân thủ giới hạn tốc độ cho phép, lái xe phù hợp với điều kiện thời tiết trong ngày và cần tôn trọng những người tham gia giao thông.

Cảnh báo này được đưa ra vài ngày sau khi các chuyên gia đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Melbourne để giải quyết tình trạng số người tử vong vì tai nạn giao thông tăng cao.

Photo: Victoria Police

Từ đầu năm đến nay, đã có 138 người chết do tai nạn giao thông, trong khi năm ngoái con số này chỉ đạt mức 88 người.

Sở cảnh sát cho biết hầu hết các nạn nhân gặp nạn trên các tuyến đường ngoại ô, mặc dù chính quyền bang đã tăng cường số lượng dải phân cách, tiến hành sửa chữa các tuyến đường và lắp đặt nhiều camera bắn tốc độ.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra tai nạn là do tài xế mất tập trung, phương tiện, đường xá cũ kỹ và lái xe vượt quá tốc độ quy định.

 Báo Alo Úc biên dịch
Theo 9news

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...