Home Tin Nước Úc Du Học Úc Du học sinh ở Úc và vấn nạn nạo phá thai ?
Du Học ÚcTin Nước Úc

Du học sinh ở Úc và vấn nạn nạo phá thai ?

www.Alouc.com – Khi một du học sinh tên Nair bị sờ mó tại một bữa tiệc của trường Đại học Monash, cô nghĩ rằng thủ phạm đã lợi dụng ” nền văn hóa tự do” ở Úc làm cơ sở để thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Người đàn ông, kẻ đã sờ mó cô Nair tại một bữa tiệc chủ đề Halloween tại Chapel Street, cũng là một du học sinh. Anh này cũng đã cố gắng để cởi áo của cô ra ngay tại giữa sàn nhảy của bữa tiệc, được tổ chức bởi hội nghệ thuật của trường vào năm 2014.

“Tôi cảm thấy hổ thẹn …  và cảm thấy như đó là lỗi của tôi … Tôi nghĩ rằng bởi cái cách mà tình dục được nhìn nhận ở đây, anh ta cảm thấy rằng đó là bình thường để làm những gì mà anh ta muốn, vì đó là nền văn hóa tự do hơn,” Nair cho biết.

Nair, chủ tịch của hội du học sinh của trường đại học Monash, muốn khuyến khích các sinh viên quốc tế dũng cảm nói về sự lạm dụng mà họ đã trải qua.

sông thử

Chiến dịch Respect. Now. Always được phát động bởi nhiều trường đại học của Úc sẽ xem xét xem liệu một số nhóm sinh viên, bao gồm cả du học sinh, có thể là những nạn nhân dễ bị quấy rối tình dục và hành hung hay không.

Có rất ít trường hợp du học sinh quyết định bỏ thai khi quá muộn. Do có bảo hiểm sức khỏe dành cho sinh viên quốc tế nên họ chỉ cần đến một trung tâm y tế và mọi chuyện sẽ hoàn tất trong vòng một đến hai tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cú sốc tâm lý có thể khiến việc học hành trở nên sa sút và nó còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người phụ nữ sau này.

Các công ty bảo hiểm và các chuyên gia y tế đang cảnh báo rằng quan hệ tình dục không mong muốn và nền giáo dục giới tính tệ hại tại các quốc gia của du học sinhg cũng đang dẫn đến tình trạng phá thai cao trong giới du học sinh.

Mặc dù Nair không nằm trong hoàn cảnh đó, nhưng cô đồng ý rằng việc giáo dục giới tính yếu kém đã dẫn đến “môi trường tình dục không sạch sẽ, quan hệ tình dục không an toàn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và mang thai”.

Cuộc sống xa nhà với những thiếu thốn về tình cảm khiến cho việc sống thử của du học sinh trở nên khá phổ biến. Do có thai ngoài ý muốn khi còn đang học và vẫn cần đến trợ cấp của gia đình nên quyết định bỏ thai là khó tránh khỏi với họ.

Một điều không nhiều người biết là theo quy định của Bộ Tư pháp bang Victoria, bào thai ngoài 20 tuần tuổi được coi là ‘con người’ và nếu bị phá bỏ thì người mang thai phải có trách nhiệm khai tử cho đứa bé trong vòng 7 ngày sau khi phá thai. Thêm vào đó theo điều 10 của Bộ Luật hình sự, việc phá thai từ 28 tuần tuổi trở lên có thể khiến cho phụ nữ phải chịu mức phạt tối đa là 15 năm tù.

Budi Sudarto từ Hội đồng HIV AIDS cho biết một số sinh viên quốc tế cảm thấy không thoải mái về việc từ chối quan hệ tình dục và quá xấu hổ để mua bao cao su.

Một lần tôi đã gặp trường hợp khi một sinh viên nói với tôi rằng: “Tôi (người sinh viên) không biết làm thế nào để nói không với mọi người.”

“Đó là điều mà chúng tôi coi nhẹ. Đối với một số sinh viên, thì đấy là về cách biệt ngôn ngữ, làm thế nào để tôi nói không, với ngữ điệu như thế nào, và nếu người đó cứ cố chấp thì làm thế nào để bản thân mình được an toàn?”

Khoảng một phần ba yêu cầu trợ giúp y tế của du học sinh tại công ty bảo hiểm Bupa là có liên quan đến các trường hợp mang thai.

Đứng đầu bộ phận sức khỏe của công ty, Paul Richards, cho biết giáo dục giới tính kém phát triển ở một số nước xuất xứ của du học sinh đã dẫn đến số lượng cao tỷ lệ phá thai.

“Họ có thể không được tiếp xúc với cùng một mức độ giáo dục giới tính như sinh viên trong nước … điều này rõ ràng có thể dẫn đến khả năng mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và thậm chí lo lắng về úng xử xã hội xung quanh như làm thế nào để đối phó với các đề nghị quan hệ tình dục trong các hộp đêm,” ông nói.

Trong năm 2009, nghiên cứu từ Đại học Adelaide cũng tìm thấy một phần ba các ca phá thai được thực hiện tại bệnh viện Women’s and Children’s Hospital ở Adelaide liên quan đến du học sinh nước ngoài.
Thậm chí vào năm 2011, công ty bảo hiểm đã nhận quá nhiều yêu cầu phá thai từ các sinh viên quốc tế đến nỗi họ đã phải thu hẹp điều khoản của mình lại rằng bảo hiểm sức khỏe chỉ hiệu lực khi việc mang thai xảy ra một năm sau khi người du học sinh đó có mặt tại Úc.

Khi đó chính phủ dưới quyền đảng Lao Động cũng đã tiết lộ rằng 70 % các ca phá thai đều xảy ra trong năm học đầu tiên các du học sinh.

Ông Georgia Babatsikos từ International Students Sexual Health Network, người đã dành thời gian nghiên cứu về tình trạng nạo phá thai của du học sinh, cho biết đa số sinh viên đến từ các nước châu Á đặt chân đến Úc mà không được giáo dục giới tính cơ bản, hoặc kiến thức về luật cho phép (consent laws).

“Tôi đã nói chuyện với những sinh viên có thai và được biết rằng họ thậm chí còn không biết làm thế nào mà mình có thai, hoặc tại sao bụng của họ lại to lên. Có một sự thiếu thốn hoàn toàn về kiến thức rất cơ bản.” Một số sinh viên khác đã nói với tiến sĩ Babatsikos rằng họ nghĩ việc phá thai là một hình thức để tránh thai.

Ngoài ra, trung tâm chống xâm hại tình dục CASA đều đặn nhận được các báo cáo từ các sinh viên quốc tế đã bị tấn công tại các trường đại học, thường xuyên tại những bãi giữ xe thiếu ánh sáng.

“Những kẻ nhắm mục tiêu vào du học sinh nghĩ rằng họ ít có khả năng sẽ báo cáo bởi vì họ lo lắng cha mẹ của mình sẽ muốn họ trở về nhà để có thể được an toàn”, phát ngôn viên của CASA, bà Carolyn Worth nói.

Tiến sĩ Helen Forbes-Mewett của Đại học Monash cho biết nữ du học sinh quốc tế thường bị nhắm vào bởi vì họ thiếu các kết nối xã hội, và không sẵn sàng báo cáo lạm dụng tình dục vì sợ hãi, xấu hổ và nhục nhã. Trong một số nền văn hóa, phụ nữ không lên tiếng vì họ lo ngại họ sẽ không còn có thể chấp nhận được trong cộng đồng của họ.

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...