Home Tin Nước Úc “Đáng lo ngại”: Hệ thống y tế Úc có nguy cơ quá tải khi các ca nhập viện vì COVID-19 ngày một tăng
Tin Nước Úc

“Đáng lo ngại”: Hệ thống y tế Úc có nguy cơ quá tải khi các ca nhập viện vì COVID-19 ngày một tăng

Số ca nhập viện trên toàn quốc đang tăng ngày càng nhanh, đặt ra câu hỏi về việc liệu hệ thống y tế của nước Úc có đáp ứng nổi?

Thủ tướng Scott Morrson đang nỗ lực làm giảm những mối quan ngại về hệ thống y tế có thể sớm bị quá tải vì bệnh nhân COVID-19 đang ngày một nhiều.

Số người bị nhiễm COVID-19 phải nhập viện tính trên toàn nước Úc đã lên con số kỷ lục 1.700 trường hợp hôm Chủ nhật 2/1, riêng NSW có hơn 1.000 trường hợp.

Trả lời Sunrise vào sáng 3/1, ông Scott Morrison nói rằng chính phủ tiểu bang và liên bang đã có sự chuẩn bị cho tình huống này và giờ ông tự tin là chủng Omicron gây ra triệu chứng ít nghiêm trọng hơn những biến chủng trước đây.

“Điều này không có nghĩa là sẽ không có áp lực cho hệ thống y tế, mà trái lại, vẫn có thể, và đó là lý do mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các thủ hiến tiểu bang và các Bộ trưởng để bảo đảm vẫn có nguồn lực y tế sẵn sàng,” ông nói thêm.

Ông Morrison cho biết phần lớn bệnh nhân COVID-19 nhập viện là những người chưa được tiêm chủng hoặc là người bị nhiễm biến chủng Delta.

“Nếu quý vị muốn mình bị nằm viện, thì cách tốt nhất để nhiễm COVID là đừng tiêm vắc-xin,” ông Morrison nói.

“Lý do thứ hai là phần lớn họ bị nhiễm Delta, không phải Omicron, và Omicron đang dần thống lĩnh chủng Delta.

“Các trường hợp Omicron phải vào bệnh viện là rất, rất ít.”

Thủ tướng cũng đồng thời thúc giục người dân chỉ nên gọi xe cứu thương hoặc đến bệnh viện nếu thực sự cần điều trị khẩn cấp.

“Có triệu chứng COVID không phải là chuyện khẩn cấp.

“Các ca nhiễm đang tăng lên cũng là một phần của biến chủng Omicron, một phần nằm trong giai đoạn đại dịch mà chúng ta phải trải qua.”

“Chúng ta phải thay đổi ngay và dừng suy nghĩ về số ca nhiễm và những bệnh nghiêm trọng, phải chung sống với virus, tự kiểm soát sức khoẻ bản thân và hãy nhớ rằng chúng tôi vẫn luôn theo dõi các triệu chứng đồng thời với việc giữ cho nền kinh tế được tiếp tục vận hành.”

Thủ tướng cũng từ chối những lời kêu gọi phải cung cấp miễn phí bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho mọi người.

“Chúng ta đang ở trong một giai đoạn của đại dịch mà mọi người không thể yêu cầu mọi thứ miễn phí được.”

Hiện tại chỉ những người tiếp xúc gần và những người có triệu chứng mới được nhận bộ xét nghiệm nhanh miễn phí. Những người còn lại có thể mua tại các hiệu thuốc và siêu thị.

Nhiều lo ngại trái ngược với những trấn an của chính phủ

NSW ngày hôm nay có 20.794 ca nhiễm mới, kết quả từ 96.765 lượt xét nghiệm. Có thể thấy số lượng người làm xét nghiệm đã giảm đáng kể, thế nhưng số người nhập viện lại tăng lên.

Số ca nhập viện vì COVID ở NSW đã tăng gấp đôi kể từ dịp Giáng sinh, từ 388 ca tăng lên 1.204 ca, và được dự kiến sẽ tiếp tục tăng, đẩy hệ thống y tế vào nguy cơ quá tải.

Mặc dù Thủ hiến Dominic Perrottet và Bộ trưởng y tế Brad Hazzard liên tục khẳng định hệ thống y tế NSW vẫn trụ vững, thế nhưng quyết định được đưa ra mới đây về việc cách ly đối với nhân viên y tế đã cho thấy dấu hiệu hệ thống này đang trong tình trạng nhiều áp lực.

Thứ Sáu tuần trước, bộ y tế NSW đã cho biết các nhân viên y tế được xác định là người tiếp xúc gần sẽ được phép bỏ cách ly trong một số trường hợp đặc biệt để bảo đảm bệnh viện và các trung tâm xét nghiệm không bị gián đoạn hoạt động.

Việc thiếu nhân lực đã trở thành một vấn đề lớn trong hệ thống y tế, thậm chí đã có thông tin từ một bệnh viện ở Sydney cho hay bệnh viện này đang “cực kỳ đuối sức”.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...