Home Cộng Đồng Bác sĩ Úc cảnh tỉnh thế giới sau khi hệ thống y tế Ý tê liệt
Cộng Đồng

Bác sĩ Úc cảnh tỉnh thế giới sau khi hệ thống y tế Ý tê liệt

Khi Covid-19 xâm nhập và bùng phát không kiểm soát được tại Ý – một trong những nước phát triển nhất châu Âu, khiến người dân hoang mang lo lắng, WHO nâng tầm nguy hiểm của dịch lên mức khẩn cấp. Bài chia sẻ, cảnh tỉnh của một bác sĩ người Úc gây chú ý trên cộng đồng mạng.

Adam Visser, được biết đến là một bác sĩ chuyên khoa chăm sóc đặc biệt ICU (hồi sức cấp cứu) tại Úc. Mới đây, bài viết của ông trên mạng xã hội facebook được coi như một lời cảnh tỉnh, một lời khuyên giúp nâng cao nhận thức để tự cứu mình và cứu cộng đồng. Hiểu biết sẽ giúp chúng ta hành động đúng, điềm đạm, không hoang mang và không lan truyền “fake news”.

bac si uc canh tinh the gioi sau khi he thong y te y te liet hinh anh 1

Chia sẻ của bác sĩ Adam Visser trên mạng xã hội

Lời chia sẻ của Adam Visser có nọi dung như sau:

“Nếu bạn tuổi 70s và nhiễm covid-19, bạn sẽ có cơ hội cao để sống sót, nếu tôi có một giường bệnh cho bạn. Nếu bạn tuổi 60s và bị nhồi máu cơ tim, bạn vẫn có cơ hội sống sót, nếu tôi có một giường dành cho bạn. Nếu bạn tuổi 50s và phải phẫu thuật vì ung thư đại tràng, bạn sẽ có cơ hội hồi phục tốt, nếu tôi có một giường cho bạn. Nếu bạn tuổi 40s và bị tai nạn giao thông, bạn vẫn có thể sống sót, nếu tôi có một giường cho bạn. Nếu bạn tuổi 30s, đang mang thai và bị tiền sản giật, bạn vẫn có thể sống sót, nếu tôi có một giường cho bạn. Nếu bạn tuổi 20s và quá liều thuốc gây nghiện, bạn vẫn có thể sống sót nếu tôi có một giường cho bạn.

Tôi có 7 giường bệnh với máy thở trong ICU (khoa hồi sức cấp cứu), và sẽ tăng lên 25 giường. Chúng tôi sẽ phải tăng ca gấp đôi. Thật dễ dàng nếu chỉ cần mua thêm máy thở và thêm giường, chỉ cần tiền mà thôi, nhưng chúng tôi không thể có thêm bác sĩ, y tá lành nghề để sử dụng các máy móc này. Phải mất 14 năm ròng rã để đào tạo được một bác sỹ hồi sức!

Nếu 50% người sống trong thành phố 150.000 dân này mắc bệnh, đó là 75.000 người. Nếu 5% người trong số này cần máy thở (theo ước tính), đó là 3.750 người. Chúng tôi chỉ có 25 máy thở cho 3.750 người. Tới khi đó, có thể là tôi sẽ KHÔNG có một giường cho bạn.

Tuỳ vào các bạn muốn làm thấp ngọn núi corona virus như thế nào. Hãy rửa tay. Ở nhà nếu có thể”.

Bài viết của bác sĩ cho thấy, công tác ngăn chặn lây lan dịch của Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại là rất tốt. Covid-19 giống cúm mùa ở chỗ là nó sẽ gây nguy hiểm tới những người già, có bệnh. Nhiều người trên 80 sẽ chết, nhưng hầu hết chúng ta sẽ qua khỏi. Nâng cao nhận thức, cứu lấy chính bạn và người thân của bạn.

Chúng ta đã qua giai đoạn cô lập dịch (contain). Bây giờ là giai đoạn trì hoãn dịch (delay), để hệ thống y tế có thể đối phó mà không bị quá tải và rơi vào khủng hoảng như Ý, để bác sĩ không phải như Diêm Vương mà quyết định ai là người sẽ được sống và ai là người phải chết. Đó là một gánh nặng khủng khiếp về tâm lý 

bac si uc canh tinh the gioi sau khi he thong y te y te liet hinh anh 2

Số người tử vong vì dịch Covid-19 tại Italia vượt qua con số 3.000 người

Sự ích kỷ không phải từ tính xấu, mà từ sự thiếu hiểu biết về cách chống dịch hiện nay. Bạn có chọn lựa, có quyền sống với lựa chọn của mình và chấp nhận hậu quả nếu phải chết vì Covid-19. Nhưng khi lối sống của mình có thể ảnh hưởng tới cộng đồng thì phải nên xem xét lại. Hơn nữa nếu vì mình mà lây lan cho hàng chục hàng trăm người khác, có thể khiến người nào đó chết đi, làm sao sau này có thể an tâm mà sống.

Vì vậy, hãy ở nhà nếu có thể!

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *