Hiện nay, khoảng 10,000 người Úc bị mắc chứng ngủ rũ. Bệnh nhân thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi vào ban ngày và có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.
Do đó, họ thường sử dụng các chất kích thích để kiểm soát những cơn buồn ngủ đột ngột trong ngày, hoặc uống thuốc chống trầm cảm để khắc phục một triệu chứng thường gặp khác là việc bị tê liệt cơ.
Giáo sư Ron Grunstein thuộc bệnh viện Royal Prince Alfred Hospital và Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock cho biết “Cho đến nay, các phương pháp điều trị chứng ngủ rũ chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ bệnh nhân cảm thấy tỉnh táo hơn trong ngày”.
Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock đang triển khai thử nghiệm một loại thuốc an thần mới có tên là sodium oxybate, có liên quan đến nhóm thuốc mê GHB, để điều trị cho các bệnh nhân thường bị thức giấc vào ban đêm.
Các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, loại thuốc này mang lại lợi ích đáng kể cho bệnh nhân và ít gây ra tác dụng phụ. Chứng ngủ rũ xảy ra khi người bệnh bị mất một số tế bào thần kinh giúp họ cảm thấy tỉnh táo và điều chỉnh chu kỳ thức-ngủ.
Thống kê cho thấy, chưa đến ¼ bệnh nhân bị mắc chứng ngủ rũ ở Úc đã được chẩn đoán tình trạng bệnh lý của họ.
Theo Vtimes
Leave a comment