Home Tin Nước Úc Bang Victoria (Úc) gia hạn 3 tháng sắc lệnh y tế công cộng
Tin Nước Úc

Bang Victoria (Úc) gia hạn 3 tháng sắc lệnh y tế công cộng

Bang Victoria của Úc mới đây tuyên bố sẽ gia hạn sắc lệnh y tế công cộng phòng dịch COVID-19 thêm 3 tháng, viện dẫn nguy cơ nghiêm trọng liên quan tới làn sóng dịch do lây nhiễm biến thể phụ BA.2 của biến thể Omicron tại đây.

Chú thích ảnh

Chuyển bệnh nhân COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN.

Trong tuyên bố tối 6/4, Thống đốc bang Victoria Daniel Andrews nêu rõ quyết định gia hạn nói trên được đưa ra sau khi tham vấn quyền giám đốc y tế bang. Quyết định này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 12/6 tới. Theo đó, giới chức trách sẽ có thể duy trì các biện pháp phù hợp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm và nguy cơ nhập viện vì COVID-19. Điều này cũng sẽ góp phần giảm tải cho các nhân viên y tế và hạn chế các tác động đối với cộng đồng.

Thống đốc Andrews cho biết thêm chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến chuyên gia để bảo vệ các thành quả chống dịch đã đạt được cũng như bảo vệ người dân.

Số ca mắc mới COVID-19 tại bang Victoria đã gia tăng kể từ khi biến thể phụ BA.2 của Omicron trở thành biến thể trội tại Úc do có tốc độ lây lan nhanh. Ngày 7/4, bang này ghi nhận 12.314 ca mắc mới và 4 ca tử vong vì COVID-19. Đây là mức tăng cao nhất theo ngày kể từ khi kết thúc làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron hồi đầu tháng 2 năm nay.

Hiện tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Úc đều đang ứng phó với làn sóng dịch tương tự do biến thể BA.2 gây ra. Ngày 7/4, bang New South Wales ghi nhận 22.255 ca mắc mới và 16 ca tử vong vì COVID-19.

Cùng ngày, Medical Officer, cơ quan y tế hàng đầu Úc, đã đề xuất không báo cáo số ca tử vong mỗi ngày trên cả nước.

Phát biểu tại phiên điều trần của Hạ viện, Giám đốc Medical Officer, ông Paul Kelly, cho biết thay vì thông báo tổng số ca tử vong do COVID-19 như tất cả các bang và vùng lãnh thổ của Úc đã làm từ khi đại dịch bùng phát, đã đến lúc nên chuyển hướng sang báo cáo về chênh lệch giữa số ca được dự báo có nguy cơ tử vong trong một khoảng thời gian với số ca bệnh không qua khỏi trên thực tế.

Theo Bộ Y tế Úc, tính đến ngày 6/4, nước này ghi nhận xấp xỉ 4,65 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có tổng cộng 6.462 ca tử vong.

Theo baotintuc.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...