Home Tin Nước Úc 6 trường Đại học Úc bị Trung Quốc soán ngôi trên bảng xếp hạng thế giới
Tin Nước Úc

6 trường Đại học Úc bị Trung Quốc soán ngôi trên bảng xếp hạng thế giới

Tin Tức Nước Úc – 6 trường đại học Úc nằm trong danh sách 100 đại học hàng đầu thế giới đã bị tụt hạng do sự tiến bộ của các Đại học Trung Quốc, và đây cũng chính là mối đe dọa cho ngành giáo dục Úc khi rất có thể các sinh viên quốc tế sẽ chọn cách ở lại quê nhà học tập.

Có 6 Đại học Úc hiện đang nằm trong danh sách 100 Đại học hàng đầu thế giới, nhưng đã có những cảnh báo rằng các trường đại học này sẽ sớm bị các trường đại học Trung Quốc soán ngôi.

Theo SMH, xếp hạng của Times Higher Education vừa mới xuất bản vào thứ Ba hôm qua, Đại học Melbourne đứng đầu các trường đại học tốt nhất nước Úc và đứng thứ 32 thế giới. Tiếp theo là Đại học Quốc gia Úc (ANU) đứng hạng 48.

Ngoại trừ Đại học Melbourne tăng một hạng, còn lại mỗi trường đại học Úc đều bị rớt vài bậc so với danh sách của năm trước.

Bốn trường đại học khác của Úc cũng nằm trong danh sách là Đại học Sydney với thứ hạng 61, Đại học Queensland hạng 65, Đại học Monash hạng 80 và Đại học NSW hạng 85.

Ngoại trừ Đại học Melbourne tăng một hạng, còn lại mỗi trường đại học Úc đều bị rớt vài bậc so với danh sách của năm trước.

Trong số các đại học tại tiểu bang NSW, các trường như Đại học Sydney, UNSW, UTS, Đại học Macquarie, Đại học Newscatle, Đại học Wollongong, Đại học Charles Darwin, UWS, và Đại học Australian Catholic đều nằm trong top 500.

Danh sách xếp hạng hàng năm xem xét 1,000 trường đại học hàng đầu tại 77 quốc gia, đánh giá các tiêu chí về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, triển vọng sinh viên quốc tế và thu nhập của ngành.

Đại học Oxford một lần nữa được vinh danh đại học hàng đầu thế giới, tiếp theo là các trường của Hoa Kỳ cũng chiếm đa số trong danh sách.

Mặc cho số sinh viên quốc tế tại Úc đã tăng 15% vào năm ngoái, nhưng ông Phil Baty, người đứng đầu nghiên cứu xếp hạng này cho rằng, sự phát triển của các đại học tại châu Á sẽ ảnh hưởng đến số sinh viên quốc tế ở Úc.

Nhưng điều đáng lưu ý trong danh sách này đó là sự lên hạng liên tục của các trường đại học Trung Quốc, trong đó có hai trường lần đầu tiên đã lọt vào top 30.

Mặc cho số sinh viên quốc tế tại Úc đã tăng 15% vào năm ngoái, nhưng ông Phil Baty, người đứng đầu nghiên cứu xếp hạng này cho rằng, sự phát triển của các đại học tại châu Á sẽ ảnh hưởng đến số sinh viên quốc tế ở Úc.

Tại Úc, hiện có khoảng 30% sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, 11% là các sinh viên Ấn Độ.

“Nếu hệ thống giáo dục bậc đại học của Trung Quốc phát triển, có nghĩa là rất có khả năng các sinh viên Trung Quốc sẽ chọn cách ở lại quê nhà để học tập, thay vì phải lặn lội đi học ở nước ngoài,” ông Baty nói.

Sự tiến bộ của các đại học châu Á củng ảnh hưởng đến các trường ở những quốc gia nói tiếng Anh, như Hoa Kỳ và Anh quốc.

“Úc sẽ không phải là quốc gia duy nhất bị châu Á soán ngôi. Nhiều trường đại học khác ở Anh, Hoa Kỳ và châu Âu cũng đã bị ra khỏi danh sách sau khi danh tiếng của các trường châu Á đã tăng lên.

“Ngôn ngữ rất có thể là rào cản khiến các trường châu Á không có nhiều sinh viên quốc tế. Nhưng rất có thể khi các trường đại học châu Á sánh ngang cùng nhóm trường hàng đầu thế giới thì khi đó số sinh viên quốc tế sẽ tăng lên.”

Times Higher Education cũng lưu ý rằng, chất lượng của các trường đại học Úc sẽ bị giảm sút nếu kế hoạch cắt giảm ngân sách cho giáo dục của Chính phủ được thực thi.

Theo SBS Viet Nam

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...