Home Hỏi Đáp Hỏi đáp: Chi phí bảo lãnh người thân sang Úc ra sao?
Hỏi Đáp

Hỏi đáp: Chi phí bảo lãnh người thân sang Úc ra sao?

www.Alouc.com – Em có chồng, sống cùng nhà chồng ở Việt Nam nhưng chưa đăng ký kết hôn. Bố mẹ chồng em có người con lớn ở Úc, nay anh ấy muốn bảo lãnh bố mẹ và vợ chồng em sang Úc

Xin hỏi như vậy có được không? Và phải mất bao nhiêu tiền bảo lãnh mỗi người? 

Chi phí bảo lãnh người thân sang Úc ra sao?

1. Nếu bảo lãnh định cư tại Úc theo diện đoàn tụ gia đình

Bảo lãnh diện này được chia thành 4 nhóm chính:

Nhóm A: Vợ/chồng hoặc người sắp kết hôn;

Nhóm B: Cha mẹ;

Nhóm C: Con cái;

Nhóm D: Các dạng người thân khác.

Với 4 nhóm trên thì trường hợp của bạn không thuộc nhóm A và nhóm C.

Đối với nhóm B, chương trình đoàn tụ gia đình theo diện Cha/mẹ được chia thành 2 nhóm visa: không đóng tiền (Visa 103) và có đóng tiền hỗ trợ chính phủ (Visa 143 và 173).

Cả hai nhóm visa này đòi hỏi cha mẹ phải có số con cái hiện đang sinh sống ở Úc ít nhất là bằng hoặc hơn số con cái hiện đang sinh sống ngoài nước Úc. Số con cái ngoài nước Úc nếu phụ thuộc vào cha mẹ thì cũng được đi chung sang Úc.

Như vậy, trong trường hợp đối với nhóm B này, anh chồng bạn chỉ có thể bảo lãnh bố mẹ chồng bạn mà không thể bảo lãnh thêm vợ chồng bạn do vợ chồng bạn đã trưởng thành và không còn sống phụ thuộc bố mẹ.

Đối với nhóm D, chương trình đoàn tụ gia đình theo diện người thân khác, có các loại visa sau đây:

Visa 114 – Người thân già yếu lệ thuộc;

Visa 115 – Người thân duy nhất;

Visa 116 – Chăm sóc người thân;

Visa 117 – Trẻ họ hàng mồ côi.

Trong 4 loại visa của nhóm D nêu trên thì bố mẹ chồng bạn và vợ chồng bạn không thể nộp đơn xin visa dạng nào trong 4 dạng trên.

Đối với visa 115 – Người thân duy nhất, thì visa dạng này chỉ dành cho đương đơn có người thân là thường trú nhân hoặc công dân Úc, và đương đơn và vợ chồng của đương đơn không còn người thân nào khác ngoại trừ người thân ở Úc.  

Như vậy, trước mắt anh chồng bạn có thể bảo lãnh cha mẹ chồng bạn đi định cư trước theo chương trình đoàn tụ gia đình theo diện Cha/mẹ. Sau này tùy theo điều kiện, anh chồng bạn có thể bảo lãnh sau cho vợ chồng bạn nếu vợ chồng bạn đáp ứng đủ các yêu cầu của diện visa bảo lãnh định cư. 

Tuy nhiên, theo chúng tôi, để thuận tiện cho việc anh chồng bạn bảo lãnh vợ chồng bạn sau này, vợ chồng bạn nên đi đăng ký kết hôn, vì khi xin visa đi nước ngoài, để chứng minh các mối quan hệ thì giấy chứng nhận kết hôn là một trong các giấy tờ quan trọng.

Visa du học Úc rộng mở hơn trong năm 2016

2. Nếu du lịch sang Úc có bảo lãnh:

Có 2 loại visa du lịch là visa 676 và 679. Người được cấp các visa này được phép:

Sang Úc du lịch hoặc thăm người thân từ 3-12 tháng.

Vợ/chồng và con cái của đương đơn có thể đi theo cùng một hồ sơ.

Điều kiện để xin visa:

1. Có lý do du lịch chính đáng.

2. Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

3. Được người thân trong gia đình là công dân Úc, thường trú nhân Úc bảo lãnh. Người thân có thể là vợ/chồng, cha/mẹ, anh/chị/em, cô/cậu/chú/bác/dì, cháu ruột/ghẻ của đương đơn.

4. Người thân bảo lãnh đã sinh sống ổn định tại Úc trên 2 năm.

5. Nếu người bảo lãnh trước đây đã bảo lãnh cho một người khác theo diện visa này, mà người đó không tuân thủ các điều kiện thị thực, thì phải đợi 5 năm trước khi được bảo lãnh tiếp người khác.

6. Người bảo lãnh phải đóng tiền thế chân “Security bond” có giá trị từ 5.000-15.000 đôla Úc tùy theo yêu cầu của Bộ di trú. Số tiền này được hoàn lại sau khi đương đơn/gia đình rời khỏi nước Úc mà không vi phạm các điều kiện của thị thực.

7. Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.

 Mọi ý kiến, thắc mắc độc giả vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]

Theo Tuổi Trẻ

Related Articles

Việt Nam: Trường hợp nào đổi từ CMND sang CCCD gắn chip được giữ nguyên số?

Việc đổi số khi chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang...

Hố sụt “tử thần” xuất hiện do nguyên nhân nào?

Liên tiếp gần đây, nhiều hố tử thần sâu hoắm đã xuất...

‘Hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Bạn đọc hỏi: Mã ‘hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn...