Home Tin Nước Úc 200 công nhân ngoại quốc đầu tiên đã đến các trang trại Victoria giúp thu hoạch trái cây
Tin Nước Úc

200 công nhân ngoại quốc đầu tiên đã đến các trang trại Victoria giúp thu hoạch trái cây

Nhân công từ ngoại quốc đã bắt đầu đến Úc tiếp viện và giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân công trầm trọng lâu nay tại các trang trại. Một nhóm 200 công nhân thu hoạch trái cây từ Đảo Thái Bình Dương là những người đầu tiên đi vào Victoria làm việc, theo chương trình tái khởi động nhân công theo thời vụ của tiểu bang.

Năm nay là một vụ mùa bội thu cho nông trại trái cây Vernview, miền thung lũng Yarra tại Victoria.

Nhưng nếu không có đủ công nhân thu hoạch trái cây thì chủ nhân của nông trại, bà Sue Finger nói bà sẽ bị khốn đốn.

‘Bạn chỉ có một cơ hội để thu hoạch và nếu bị trượt mất cơ hội này, thì chỉ có thể nói lời chào tạm biệt cho vụ mùa này, và có thể cũng là lời chào tạm biệt đối với công việc kinh doanh mà chúng tôi hằng yêu mến. ‘

Để giữ cho hoạt động của công ty vẫn đứng vững sau đại dịch, hai vợ chồng bà Sue và ông David sẵn sàng chi hàng ngàn đô la thuê mướn nhân công từ ngoại quốc.

‘Chúng tôi sẽ bị lỗ lớn nhưng chúng tôi vẫn sẵn lòng, thà gặp tổn thất chứ không thể bỏ qua một năm thu nhập, bởi vì với những loại cây trồng lâu năm, nếu bạn bị mất một năm thu nhập có nghĩa là bạn sẽ phải đóng cửa doanh nghiệp.’ 

Một nhóm thợ hái trái cây người Vanuatu là nhóm đầu tiên trong số 1,500 nhân công từ đảo Thái Bình Dương được thuê mướn đến Victoria làm việc. Victoria là tiểu bang cuối cùng của Úc tái khởi động chương trình công nhân thời vụ.

Bộ trưởng Nông nghiệp của tiểu bang, bà Mary-Anne Thomas nói điều này là cần thiết đối với một nền kỹ nghệ đang gặp khó khăn, vì không tìm đủ người lao động tại địa phương khi mùa thu hoạch đến.

‘Đây là một chương trình tuyệt vời bảo đảm người lao động được trả lương hợp lý, họ được ăn ở thoải mái an toàn, sức khỏe và sự an toàn khi làm việc cũng được quan tâm mọi lúc mọi nơi. Khách du lịch ba lô chưa thể quay lại ngay. Đại dịch vừa qua đã khiến chúng ta nhận ra lĩnh vực nông nghiệp đã bị phụ thuộc qúa nhiều vào lực lượng nhân công ngoại quốc.’

Sự quay lại của những người thu hoạch trái cây theo mùa vụ có nghĩa rằng phải tốn thêm chi phí để những người này được cách ly trước khi có thể vào nông trại làm việc.

Những nhân công từ đảo Thái Bình Dương được cách ly hai tuần tại Tasmania.

Theo thỏa thuận giữa hai tiểu bang, để đổi lại, Victoria sẽ cung cấp chỗ ở cách ly cho các du khách quay về từ Tasmania.

Từ hòn đảo Quả Táo ngoài Thái Bình Dương, các công nhân rất vui vì họ đã đến được trang trại táo của Úc để làm việc.

Cho dù chuyến đi làm này với anh Kaltak Takaua có nghĩa rằng anh sẽ bỏ lỡ dịp chào đón đứa con gái mới chào đời.

‘Đêm đầu tiên của tôi ở trong khách sạn cách ly cũng là lúc vợ tôi chuyển dạ.’

Với anh đó chỉ là một sự hy sinh nhỏ nhoi không đáng để nhắc đến, để anh có thể kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình nhỏ bé của mình.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...