Home Pháp Luật Chiêu moi tiền của ‘nữ hoàng lừa đảo’ Nhật Bản
Pháp Luật

Chiêu moi tiền của ‘nữ hoàng lừa đảo’ Nhật Bản

Bị bắt giữ ở tuổi 62, Setsuko Yamabe thu hút sự chú ý lớn của truyền thông vì số tiền lừa đảo 2,7 tỷ yên và câu chuyện đời tư với khoảng 120 người đàn ông.

Setsuko Yamabe sinh năm 1955 ở tỉnh Kumamoto sở hữu ngoại hình nổi bật từ nhỏ, biết cách sử dụng ưu thế nhan sắc để đạt được lợi ích khi còn đi học. Với những nam sinh theo đuổi và tặng quà, Setsuko đều chấp nhận, khiến những lời đồn không hay về cô lan truyền khắp làng quê.

Nhan sắc thời đi học của Setsuko. Ảnh: Inf

Nhan sắc thời đi học của Setsuko. Ảnh: Inf.

Đến tuổi kết hôn, Setsuko khó tìm chồng vì mang tiếng xấu. Nhờ mai mối, bố mẹ sắp đặt cho Setsuko lấy người làm nghề sửa chữa, khi cô 19 tuổi. Dù chồng là người thành thật, chịu khó, Setsuko không hài lòng với cuộc sống bình dị và nhàm chán.

Sau khi bố bệnh nặng qua đời, Setsuko như được giải phóng, bắt đầu trang điểm, ăn diện và hẹn hò với những người đàn ông khác bất chấp đã có hai con. Trước năm 30 tuổi, Setsuko ly hôn, không đòi quyền nuôi con.

Từ đó, Setsuko tận hưởng cuộc sống được các người tình cung phụng. Đàn ông sẵn sàng chi tiền vì bị thu hút bởi nhan sắc và sự khéo léo của Setsuko. Cô nắm rõ từng sở thích của người tình, luôn thể hiện sự săn sóc, thấu hiểu. Setsuko từng nhận được xe, biệt thự từ một người tình giàu có và quyền lực.

Setsuko dùng những món quà hàng hiệu được tặng để tham gia các bữa tiệc thượng lưu, săn tìm đối tượng giàu có hơn. Cô bắt chước cách nói chuyện, học cách ăn mặc, trang điểm và các điệu nhảy, nâng tầm bản thân.

Năm 2006, Setsuko từng dụ dỗ một quan chức đã có vợ. Khi đối phương muốn cắt đứt quan hệ, cô dùng những hình ảnh thân mật lén ghi lại để đe dọa, đòi khoản tiền lớn.

Setsuko bị bắt năm 62 tuổi. Ảnh: Kyodo

Setsuko bị bắt năm 62 tuổi. Ảnh: Kyodo.

Qua các cuộc tình, Setsuko tích lũy được nhiều của cải, trở thành người giàu có.
Tuy nhiên, ở tuổi 53, Setsuko bị một người bạn lừa, trở thành đại diện pháp lý cho công ty của đối phương. Sau đó, người bạn này ôm tiền bỏ trốn, Setsuko phải gánh khoản nợ gần 100 triệu yên.

Setsuko đi vay nặng lãi khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn phải tuyên bố phá sản. Không còn tiền tiêu xài, Setsuko buộc phải làm lại từ đầu, nhưng tuổi tác khiến cô không còn sức hấp dẫn. Cô bắt đầu tìm kiếm những “con mồi” khác.

Năm 2010, Setsuko lập công ty tài chính, chuyên cho vay bắc cầu, cung cấp khoản tài trợ ngắn hạn cho khách hàng.

Setsuko hứa hẹn lợi nhuận 20%, lừa nhiều người đổ tiền vào đầu tư. Căn biệt thự trị giá 100 triệu yên từng được người tình tặng đã giúp Setsuko đánh bóng bản thân, khiến các nhà đầu tư tin cô có khả năng tài chính. Với mức chiết khấu 25%, nhiều nhà đầu tư còn giúp Setsuko phát triển mạng lưới, không ngừng nhận được khoản đầu tư.

Sau khi thu được nhiều tiền, Setsuko bắt đầu chi mạnh tay cho việc làm đẹp. Cô tiêu tốn 8 triệu yên để phẫu thuật thẩm mỹ lấy lại nhan sắc. Sau đó, Setsuko dùng tiền bao trai trẻ ở cả Nhật Bản và Philippines.

Tuy nhiên, công ty lừa đảo của Setsuko nhanh chóng bị lật tẩy vì lãi suất quá cao, không thể trả tiền cho các nhà đầu tư. Setsuko ôm tiền bỏ trốn sang Philippines và các nước Đông Nam Á khác, cuối cùng đến Thái Lan.

Setsuko đổi tên thành Erica, tự nhận 38 tuổi và lấy chồng người Thái Lan, 31 tuổi. Cô chi trả phí sinh hoạt, xây nhà cho gia đình chồng.

Setsuko gây chú ý bởi cách ăn mặc trẻ trung, trang điểm đậm khi bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ở trạm xăng năm 2017. Ảnh: Chiangraitimes

Setsuko gây chú ý bởi cách ăn mặc trẻ trung, trang điểm đậm khi bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ở trạm xăng năm 2017. Ảnh: Chiangraitimes.

Tháng 1/2017, cảnh sát tỉnh Kumamoto phát lệnh bắt Setsuko vì vi phạm Luật Lãi suất và Tiền gửi Đầu tư.

Ngày 30/3/2017, Setsuko bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ tại một trạm xăng ở tỉnh Ubon Ratchathani, vùng Đông Bắc nước này vì vi phạm Luật Di trú, sau đó bị dẫn độ về Nhật. Khi thông báo về vụ bắt giữ vào 5/4, cảnh sát Thái Lan gọi Setsuko là “Nữ hoàng lừa đảo đầu tư” của Nhật Bản.

Theo điều tra, Setsuko và các đồng phạm đã lừa hơn 50 người với số tiền 2,7 tỷ yên, từ năm 2014 đến 2016. Một số nạn nhân bị trầm cảm sau khi mất tiền vào tay Setsuko, một trường hợp đã tự tử.

Tháng 4/2018, Setsuko bị kết án 7 năm tù sau khi chấp nhận hoàn trả phần lớn số tiền cho các nạn nhân.

Vụ án của Setsuko gây chú ý lớn vì câu chuyện đời tư. Một số nguồn tin cho hay Setsuko từng có quan hệ tình cảm với khoảng 120 người đàn ông trong vài chục năm qua.

Năm 2019, đạo diễn Yuichi Hibi ra mắt bộ phim điện ảnh Erica 38, lấy cảm hứng từ vụ án của Setsuko.

Theo VnExpress.net

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nữ sinh lớp 9 đánh cô giáo của mình dã man đến mức gãy chân

Cô giáo tiếng Anh Tiwana Turner ở Mỹ bị một nữ sinh...

Nhà sư ở Nhật bị bắt vì làm… “sugar daddy”

Mặc dù các nhà sư Nhật Bản được nhận một số quyền...

Dàn dựng gần 500 vụ tai nạn giao thông để ‘ăn vạ’

Từ một vụ tai nạn ôtô, thấy người nhà bị hại đòi...

Nhà từ thiện nổi tiếng mất mạng vì trò nghịch dại của ba trẻ mới lớn

Ba thanh thiếu niên lêu lổng rủ nhau tiêu khiển bằng trò...