Trước 4 giờ sáng ngày 31-7, cảnh sát được thông báo có một người đàn ông và một phụ nữ chảy nhiều máu và gục ngã trong một căn phòng ở tầng một của một ngôi nhà hai tầng ở TP Buzen, Nhật Bản.

Đài NHK dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết hai người vừa nêu khi được tìm thấy đang nằm trên giường với vết thương sâu bên phần ngực trái và chảy một lượng lớn máu. Cả hai được xác nhận đã tử vong.

Cảnh sát phong tỏa tại khu nhà có 2 thực tập sinh tử vong. Ảnh: tvq.co.jp

Người nam được cho là tên Trần Văn Viễn (29 tuổi) và nữ là Vũ Thị Huyền (26 tuổi). Cả hai là đồng nghiệp cùng công ty.

Người phụ nữ sống cùng 4 người phụ nữ khác, cũng làm cùng một công ty sản xuất phụ tùng ô tô trong thành phố.

Theo thông tin cơ quan điều tra, cả 2 thi thể đều có vết thương ở ngực trái giống như bị dao đâm, cảnh sát cũng đã tìm thấy một con dao làm bếp dính máu tại hiện trường.

Cảnh sát chưa có bằng chứng về dấu hiệu đột nhập vào căn phòng. Vụ việc được một người phụ nữ sống chung báo cảnh sát.

Do còn nhiều điểm nghi vấn nên cảnh sát đang tiến hành điều tra xem có khúc mắc nào giữa hai người hay không, lấy lời khai của những người sống cùng với nữ nạn nhân để làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà nằm cách ga Mikekado khoảng 2 km về phía Tây Nam.

Theo Người lao động