Home Mẹo Hay Cảnh báo: Nguy cơ mất chân vì nhiễm trùng nặng sau khi đi làm móng
Mẹo Hay

Cảnh báo: Nguy cơ mất chân vì nhiễm trùng nặng sau khi đi làm móng

Mới đây, một người phụ nữ trẻ tại Mỹ đã suýt mất đi đôi chân của mình sau khi đi làm móng tại một thẩm mỹ viện tại địa phương.

Tracy Lynn Martinez, đến từ Bắc Carolina, Mỹ cho biết mình đã bị nhiễm trùng nặng sau khi tới một thẩm mỹ viện để tân trang bộ móng của mình hôm vừa qua.

Theo Martinez thì cô bắt đầu có cảm giác ớn lạnh, buồn nôn và thậm chí là nôn mửa ngay sau khi từ thẩm mỹ viện kia trở về nhà. Cho tới sáng hôm sau, chân của cô đã bị sưng lớn và phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cảnh báo: Nguy cơ mất chân vì nhiễm trùng nặng sau khi đi làm móng

Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết cô gái đã bị nhiễm trùng và ca bệnh của cô chính là một trong số những tường hợp nghiêm trọng của viêm mô tế bào do nhiễm trùng liên cầu khuẩn trong máu. 

Viêm mô tế bào chính là tình trạng nhiễm trùng ở da và mô cấu trúc bên dưới da. Bệnh này rất dễ để nhận biết, khi có một vùng da bị sưng đỏ, bề mặt có thể bị nổi bóng nước phồng rộp lên. Những người khỏe mạnh thông thường rất ít khi bị viêm mô tế bào nặng tới mức phải nhập viện.

Bác sĩ cũng nói thêm rằng viêm mô tế bào có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên cơ thể người, tuy nhiên phần da dưới cẳng chân thường bị ảnh hưởng nhiều và nghiêm trọng nhất. Viêm có thể ảnh hưởng tới bề mặt da, hoặc nặng hơn là ảnh hưởng tới các mô bên dưới da và lan đến các hạch bạch huyết và máu. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh này có thể lây lan nhanh chóng và đe dọa tới tính mạng người bệnh.

 Làm móng chính là một trong những cách làm đẹp được chị em ưa chuộng, tuy nhiên cũng cần cẩn thận kẻo rước họa vào thân
Làm móng chính là một trong những cách làm đẹp được chị em ưa chuộng, tuy nhiên cũng cần cẩn thận kẻo rước họa vào thân

Sau khi được bác sĩ gặng hỏi, Martinez đã chia sẻ rằng cô có sử dụng một loại máy cắt callus – công cụ được sử dụng để loại bỏ da thô từ gót chân không được cấp phép trong các thẩm mỹ viện tại Bắc Carolina. Bác sĩ cũng xác nhận rằng cô gái bị nhiễm trùng từ thiết bị này và cho biết nếu dụng cụ này không được khử trùng đúng cách thì sẽ gây ra nguy cơ đe dọa tính mạng tới nhiều người hơn nữa.

Nguồn: Daily Mail

Theo Yan

Related Articles

Instagram chính thức cập nhật tính năng Avatar, và đây là cách để bạn kích hoạt nó

Với tính năng mới này, bạn có thể tự tạo các Instagram...

Cách tạo “bản sao” của chính mình trong hình ảnh

Thủ thuật dưới đây sẽ giúp người dùng tạo ra những bức...

Cách nâng cấp bảo mật cho tài khoản Zalo

Zalo trang bị nhiều tính năng giúp người dùng bảo vệ quyền...

Cách tránh bị làm phiền với tin nhắn rác trên iPhone

Thời điểm hiện tại, người dùng iPhone, iPad của Apple tại Việt...