Home Khám Phá Trưng bày viên hồng ngọc 8.400 carat, dự kiến bán 120 triệu USD
Khám Phá

Trưng bày viên hồng ngọc 8.400 carat, dự kiến bán 120 triệu USD

Viên ruby thô quý hiếm có tên “Burj Alhamal” (nghĩa tiếng Việt là Bạch Dương) và là một trong những viên ngọc lớn nhất thế giới đang được trưng bày lần đầu tiên ở Dubai từ ngày 15-4.

Trưng bày viên hồng ngọc 8.400 carat, dự kiến bán 120 triệu USD - Ảnh 1.

Viên đá quý thô nặng 8.400 carat (2,8kg) có màu xanh lục và tím sẫm có thể được mua với giá 120 triệu USD tại Dubai – Ảnh: DUBAILAD.

Viên ruby nặng 8.400 carat (2,8kg) từng được khai thác ở Tanzania. Đây là viên đá quý nổi bật nhất trong bộ sưu tập có tên Callisto của công ty quản lý tài sản kim hoàn SJ Vàng và Kim cương (SJ Gold and Diamond).

Công ty SJ Gold and Diamond cho biết Burj Alhamal là “một trong những viên ruby thô” lớn nhất trên thế giới.

Ông Patrick Pilati – giám đốc điều hành của SJ Gold và Diamond – tự hào đây là một trong những “viên ruby hiếm nhất từng được tìm thấy”.

Ông cho biết viên ngọc này hoàn toàn ở trạng thái tự nhiên, chưa được xử lý và đó là lý do tại sao nó quý giá. Viên ruby sẽ được đấu giá sau khi tháng chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc vào ngày 1-5 tới.

Theo Hãng tin AFP, các chuyên gia cho rằng viên ruby thô này có thể được người mua trả giá 120 triệu USD trong cuộc đấu giá này.

Giám đốc điều hành Patrick Pilati của SJ Gold and Diamond cho biết: “Việc giới thiệu bộ sưu tập Callisto tại Dubai là dấu ấn đột phá của công ty trong hành trình trở thành một trong những công ty quản lý tài sản kim loại và khoáng sản hàng đầu thế giới. Công ty quản lý tổng tài sản trị giá 4 tỉ USD, từ vàng và đá quý độc đáo”.

Bộ sưu tập Callisto còn bao gồm những viên kim cương trắng và kim cương vàng đã cắt hoặc còn ở dạng thô cùng với 12 viên ruby độc đáo.

Cuối tháng trước, một viên kim cương khổng lồ có tên “The Rock” cũng được trưng bày lần đầu tại Dubai.

Đó là viên kim cương hình quả lê nặng 228,31 carat, được khai thác và đánh bóng ở Nam Phi hơn 20 năm trước. Đây là viên kim cương trắng lớn nhất từng được bán đấu giá, theo nhà đấu giá Christie’s.

Viên kim cương dự kiến sẽ thu về hơn 30 triệu USD.

Theo tuoitre.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

“Bộ sưu tập rác thải” của hương hiệu đồ nội thất

Đừng vội vứt bỏ ngay chiếc bàn, chiếc ghế hay chiếc kệ...

Samsung và Bill Gates bắt tay cải tiến nhà vệ sinh bảo vệ môi trường

Samsung và Bill Gates đang cùng hợp tác để cách mạng hoá...

Chiếc lỗ trên tường cùng bàn tay gấu truyền cảm hứng ở Thượng Hải

Trên một con phố nhỏ đầy ắp nhà hàng và quán bar...