Home Cộng Đồng Xuất khẩu năng lượng của Úc sang châu Á tăng gấp 2 vào năm 2040
Cộng Đồng

Xuất khẩu năng lượng của Úc sang châu Á tăng gấp 2 vào năm 2040

Theo một báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), nước Úc sẽ trở thành một trong những nhà cung cấp năng lượng chính tại châu Á.

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, sản lượng than và khí đốt xuất khẩu của Úc sang các nước châu Á sẽ tăng gấp 2 lần vào năm 2040. Trong đó, Úc dự kiến sẽ tăng sản lượng than xuất khẩu 18%, lên mức hơn 420 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu của các nước châu Á, trong đó chủ yếu là từ thị trường Ấn Độ.

Nhu cầu tiêu thụ than tại châu Á liên tục tăng trong 2 năm gần đây do các nước này hiện có nhu cầu sử dụng than lớn cho các nhà máy nhiệt điện.

xuat khau nang luong cua australia sang chau a tang gap 2 vao nam 2040 hinh 1
(Ảnh minh hoạ: KT)

Theo báo cáo Năng lượng Thế giới hàng năm, sản lượng khí đốt khai thác của Úc trong 20 năm tới sẽ tăng gấp 2 lần so với hiện nay, đạt mức 200 tỉ m3, trong đó bao gồm cả sản lượng khai thác khí đá phiến.

Đến năm 2040, cùng với Qatar và Mỹ, Úc sẽ trở thành một trong những nước xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự thay đổi trong chính sách khai thác và sử dụng năng lượng hóa thạch của chính phủ liên bang cũng như của từng bang tại Úc.

Cũng theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, mặc dù năng lượng tái tạo tiếp tục tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm 81% nhu cầu năng lượng toàn cầu trong năm 2018 so với mức 80% vào đầu thế kỷ này./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *