Home Cộng Đồng Úc: Các trường đại học được tài trở $10,000 để dạy văn hóa và tiếng Trung Quốc
Cộng Đồng

Úc: Các trường đại học được tài trở $10,000 để dạy văn hóa và tiếng Trung Quốc

www.Alouc.com – Các trường học ở Victoria đang được một tổ chức của chính phủ Trung Quốc tài trợ $10,000 và được nhận các tài liệu miễn phí để mở các khóa học về văn hóa và tiếng Trung Quốc.

Bất chấp những lo ngại về việc dành thời gian ở các trường công lập cho một tổ chức phi dân chủ của chính phủ nước ngoài, chương trình mang tên “Những lớp học Khổng Tử” vẫn được mở rộng tại ba trường học ở Victoria trong năm 2015 và sẽ được mở rộng hơn trong năm nay.

tiếng trung

Chương trình “Những lớp học Khổng Tử” do Học viện Khổng Tử có trụ sở tại Văn phòng Hội đồng Ngôn ngữ Trung Quốc có tên gọi địa phương là Hanban ở Bắc Kinh điều hành.

Để khuyến khích hiệu trưởng các trường học không có đủ kinh phí nhưng muốn dạy ngôn ngữ châu Á cho học sinh, Văn phòng Hội đồng Ngôn ngữ Trung Quốc đã tài trợ $10,000 trong năm đầu tiên cho các trường học ở Victoria để mua tài liệu giảng dạy và cung cấp giáo viên trợ giảng cho các trường học.

Học viện Khổng Tử là những học viện công lập phi lợi nhuận, nhằm quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc trên toàn thế giới. Kể từ khi thành lập vào năm 2004, Học viện Khổng Tử đã được mở tại nhiều trường đại học ở Úc.

Tuy nhiên, một số nhà quan sát hoạt động chính trị Trung Quốc cho rằng các Học viện Khổng Tử này không hề đơn giản. Tổ chức Hanban do một quan chức của chính phủ Trung Quốc là Thứ trưởng Bộ Giáo dục đứng đầu, và kể từ năm 2014 tám trường đại học trên thế giới đã đóng cửa các Học viện Khổng Tử sau khi cho rằng những học viện này được Bắc Kinh quản lý chặt chẽ, hạn chế tự do học thuật và thậm chí bị cho là một mặt trận cho hoạt động gián điệp tại trường Đại học Osaka Sangyo ở Nhật Bản.

Vào cuối năm 2014, Hội Đồng Giáo Dục Trường Toronto đã bãi bỏ chương trình “Những lớp học Khổng Tử” tại đây do lo ngại nó được sử dụng cho mục đích tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và có nhiều chủ đề rất nhạy cảm như Pháp Luân Công, vụ thảm sát học sinh ở Thiên An Môn, Tây Tạng, người Uighur và Đài Loan.