Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc ngày 7.3, các quan chức trong lĩnh vực thương mại Úc hiện đang thúc giục các nhà xuất khẩu thực phẩm nước này đưa thực phẩm sang thị trường Việt Nam.
Theo số liệu thương mại của Việt Nam, Úc đã trở thành một thị trường mục tiêu chính cho lĩnh vực xuất khẩu điện thoại di động đang phát triển của Việt Nam, với doanh số tăng hơn 30 % trong năm 2015. Các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Úc sang Việt Nam năm 2015 là kim loại, lúa mì và than đá.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, Việt Nam và Úc có nhiều lợi ích và cách tiếp cận tương đồng trong đàm phán. Úc cũng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm không chỉ trong những năm đàm phán vừa qua, mà còn đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Hiện tại, hai nước đã trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau. Quy mô thương mại trong vòng 10 năm (2005-2014) tăng gần gấp đôi. Đặc biệt, các quy định về minh bạch, thuận lợi hóa thương mại, hải quan cũng sẽ tạo thuận lợi, giúp thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Úc. Bên cạnh đó, các quy định chặt chẽ về quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư cũng sẽ giúp thu hút, tăng đầu tư từ Úc vào Việt Nam, từ đó thúc đẩy quan hệ thương mại.