Home Cộng Đồng Số ca nhiễm ở Mỹ vụt tăng lên 5 triệu nhanh ra sao?
Cộng Đồng

Số ca nhiễm ở Mỹ vụt tăng lên 5 triệu nhanh ra sao?

Tại Mỹ, mất 99 ngày để số ca bệnh COVID-19 đạt 1 triệu, nhưng chỉ mất 17 ngày để số ca nhiễm tăng từ 4 triệu lên 5 triệu. Có 5 bang ở Mỹ có số ca nhiễm cộng lại bằng hơn 40% tổng số ca nhiễm của đất nước.

Một nhân viên an ninh làm nhiệm vụ tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ ngày 9-8. Kế bên là một tấm bảng kêu gọi người dân giữ khoảng cách 6 feet (gần 2m) – Ảnh: Xinhua

Đài CNN ngày 10-8 đưa tin số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua con số 5 triệu vào cuối tuần trước và như giới chuyên gia đã đánh giá trước đây, số ca nhiễm thật sự có thể cao hơn nhiều.

Trong số này, có 5 bang có số ca nhiễm cộng lại chiếm hơn 40% tổng số ca nhiễm của nước Mỹ, gồm California (bang có số ca nhiễm cao nhất với hơn 554.000 ca), Florida, Texas, New York và Georgia. Nhiều bang đã có số ca nhiễm vượt New York, từng là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ.

Hiện Mỹ chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm toàn cầu và đứng đầu thế giới về số ca tử vong, với hơn 165.000 (theo số liệu cập nhật của trang Worldometers sáng 10-8).

Đài CNN đưa ra một ví dụ để so sánh: Số ca bệnh COVID-19 của Mỹ còn nhiều hơn dân số Ireland (4,9 triệu người).

Về tốc độ gia tăng ca nhiễm tính từ 0 ca đến hơn 5 triệu ca như hiện nay ở Mỹ: Mất 99 ngày để đạt 1 triệu, 43 ngày tiếp theo để đạt 2 triệu, 28 ngày tiếp theo để lên 3 triệu, 15 ngày tiếp theo để vượt 4 triệu (hôm 23-7). Con số này sau đó lên 5 triệu trong 17 ngày.

“Đây là một con số mang tính cảnh tỉnh”, bác sĩ William Schaffner, giáo sư bệnh truyền nhiễm tại Đại học Vanderbilt (Mỹ), bình luận.

“Đó là một con số khổng lồ. Số ca nhập viện và tử vong rất lớn. Và sẽ còn nhiều ca nữa. Bởi vì tại nhiều nơi của đất nước này, con virus đang lây lan mà không bị cản trở do quá nhiều người không chú ý tới những gì đang diễn ra để kiềm chế nó”.

Đại dịch COVID-19 hiện chưa cho thấy dấu hiệu sẽ yếu đi tại Mỹ và số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng, với hơn 1.000 ca tử vong được ghi nhận mỗi ngày tại Mỹ trong 5 ngày qua, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Giữa bối cảnh đó, các trường học mở lại, trong khi giới nghiên cứu vẫn còn nỗ lực tìm hiểu về sự lây lan cũng như tác động của đại dịch tới trẻ em ở các độ tuổi khác nhau.

Kênh CBS News dẫn số liệu của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho biết có ít nhất 97.000 trẻ em ở nước này dương tính với virus corona chủng mới trong 2 tuần cuối của tháng 7.

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *