Home Cộng Đồng Phẫn nộ: Tội phạm ấu dâm ở Anh đến Việt Nam sinh sống sau khi mãn hạn tù
Cộng Đồng

Phẫn nộ: Tội phạm ấu dâm ở Anh đến Việt Nam sinh sống sau khi mãn hạn tù

Sau khi mãn hạn tù ở Anh với tội danh xúi giục trẻ em quan hệ tình dục, Trinnaman chuyển đến Việt Nam làm việc cho một dàn nhạc.

Giới chức Anh nói rằng Trinnaman, một tội phạm tình dục đã được lưu tên trong hồ sơ tại Anh, không làm gì sai khi tới Việt Nam. Luật pháp Anh cũng không có quy định cấm xuất cảnh đối với tội phạm ấu dâm mãn hạn tù.

Một trong những nạn nhân của Trinnaman đã bày tỏ sự bất bình lên mạng xã hội Facebook.Christopher Trinnaman, 41 tuổi, là từng bị kết án vì tội ấu dâm tại Anh và mãn hạn tù hồi năm 2015. Tháng 11/2018, Trinnaman, nhạc công kèn trombone, được nhìn thấy biểu diễn cùng một dàn nhạc tại Việt Nam. Ông ta còn chụp ảnh với một nhóm trẻ em Việt Nam vây quanh.

Christopher Trinnaman. Ảnh: Mirror.

Christopher Trinnaman. Ảnh: Mirror.

“Thật ghê tởm và khủng khiếp”, người này viết. “Tại sao hắn lại được phép ra nước ngoài. Hắn ta dụ dỗ rất khéo và là kẻ nguy hiểm với trẻ em. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì hắn làm với tôi”.

Trinnaman nhắm tới nạn nhân kể trên qua mạng khi cô bé mới 13 tuổi cùng một bé gái khác 14 tuổi. Nạn nhân đã ra làm chứng trong phiên tòa xét xử Trinnaman tại Anh.

“Chúng tôi rất dễ bị tổn thương và hắn đã làm điều đó. Thật ghê sợ khi hắn có thể tự do ra nước ngoài mà không bị giám sát. Có thể thấy hắn chụp ảnh với trẻ em Việt Nam. Hắn phải bị ngăn chặn để không tái diễn việc này (hành động ấu dâm) với bất cứ ai khác”, nạn nhân trên cho biết.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trinnaman có hành động không phù hợp hay vi phạm pháp luật kể từ khi đến Việt Nam.

Trinnaman hồi năm 2009 bỏ trốn chỉ 24 giờ trước khi hầu tòa khiến nhà chức trách Anh phải mở một chiến dịch săn lùng. Ông ta giả làm một thiếu niên trên mạng và thuyết phục hai bé gái gửi ảnh khỏa thân cho mình, đồng thời dụ dỗ hai em tới khách sạn để quan hệ tình dục.

Christopher Trinnaman trong bức ảnh chụp với trẻ em Việt Nam. Ảnh: Mirror.

Christopher Trinnaman trong bức ảnh chụp với trẻ em Việt Nam. Ảnh: Mirror.

Cảnh sát được báo tin và đã phát hiện 28 bức ảnh khiêu dâm trẻ em trong máy tính của Trinnaman. Năm 2010, Trinnaman bị xử vắng mặt 4 năm tù vì tội xúi giục trẻ em quan hệ tình dục và lưu trữ ảnh khiêu dâm trẻ em.

Năm 2011, Trinnaman bị bắt. Cảnh sát Scotland cho rằng ông ta là người “có nguy cơ cao”, viện dẫn Lệnh Phòng chống Tác hại Tình dục để hạn chế Trinnaman sử dụng mạng Internet và liên hệ với những bé gái dưới 18 tuổi.

Trinnaman kháng cáo, cho rằng công tố viên đã vi phạm “quyền tự do biểu đạt” của mình theo Điều 10 Công ước Nhân quyền. Dù vậy, ba thẩm phán tại Tòa án Phúc thẩm Hình sự London đã bác đơn kháng cáo.

Theo tạp chí People, nạn nhân 14 tuổi bị Trinnaman xâm hại đã tự tử. Một nạn nhân khác cho hay Trinnaman gửi cho cô bé hình ảnh bộ phận nhạy cảm của mình, thuyết phục em gặp mặt để quan hệ tình dục và nói “yêu em”.

“Lúc bấy giờ, tôi còn nhỏ và ngây thơ nên không hiểu hết mức độ nghiêm trọng. Tôi cũng không nhận thức được sự khủng khiếp của nó”, nạn nhân nói.

Dư luận Anh tức giận vì tội phạm ấu dâm tới Việt Nam sinh sống sau khi ra tù - 3

Trinnaman chơi kèn trong một dàn nhạc ở Việt Nam (Ảnh: Mirror)

Người phát ngôn dàn nhạc mà Trinnaman chơi ngày 10/5 xác nhận với Mirror rằng Trinnaman từng làm việc ở dàn nhạc. Tuy nhiên, hôm 23/4, Trinnaman đã xin nghỉ việc và hủy hợp đồng lao động vì lý do cá nhân. Dàn nhạc “không biết gì về quá khứ của ông ấy. Mọi thông tin cần thiết ông ấy cung cấp để ký hợp đồng lao động đều hợp pháp”, người phát ngôn nói.

Trong quá khứ, Gary Glitter, 74 tuổi, cựu ca sĩ nhạc Pop, cũng đã tới Việt Nam và lạm dụng tình dục các bé gái tuổi từ 10 đến 11 dù từng bị kết án xâm hại tình dục trẻ em vào năm 1999. Glitter bị bắt và kết án ba năm tù hồi năm 2005. Đến tháng 8/2008, y bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Tháng 10/2012, cảnh sát Anh mở chiến dịch điều tra về lạm dụng tình dục trong giới truyền thông. Người đầu tiên bị bắt là Glitter. Năm 2015, Glitter bị kết án 16 năm tù vì lạm dụng tình dục ba bé gái.

Gary Glitter trong phiên tòa xét xử tại Việt Nam. Ảnh: Daily Mirror.

Gary Glitter trong phiên tòa xét xử tại Việt Nam. Ảnh: Daily Mirror.

>>> Xem thêm: 800 kẻ ấu dâm đã bị Chính phủ Úc từ chối cấp hộ chiếu

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *