Home Cộng Đồng Người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam: Thực tế đáng lo ngại
Cộng Đồng

Người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam: Thực tế đáng lo ngại

Nhóm tội phạm người Trung Quốc bị bắt

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ án nghiêm trọng, quy mô lớn do người Trung Quốc thực hiện tại lãnh thổ Việt Nam đã bị cơ quan chức năng triệt phá.

Đường dây đánh bạc lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng

Hồi tháng 7 vừa rồi, tại một khu đô thị ở Hải Phòng, công an đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn với khoảng 400 người Trung Quốc tham gia, điều hành. Số tiền giao dịch trên hệ thống tính toán sơ bộ lên tới trên 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương 10.000 tỉ đồng.

Các đối tượng tham gia đều trong độ tuổi từ 18 – 24, được đưa sang qua con đường du lịch và mỗi tháng trả lương khoảng 3.000 nhân dân tệ, gần 100 triệu đồng. Các đối tượng hoạt động liên tục và chia thành nhiều ca trong ngày; tuyệt đối không ai được phép đi ra ngoài mà chỉ sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, nhóm tội phạm này được Việt Nam giao lại cho Trung Quốc xử lý. Lý do là nhóm đối tượng liên quan với phía Trung Quốc, giữa hai nước đã có ký thỏa thuận giữa hai Bộ trưởng Công an về hợp tác phòng chống tội phạm.

Nhóm tội phạm người Trung Quốc bị bắt

Sản xuất hàng chục tấn ma túy

Mới đây, Bộ Công an xử lý một công xưởng tập kết hóa chất tiền ma túy để sản xuất ma túy tại huyện Đăk Hà (Kon Tum) với khối lượng lớn. Cơ quan chức năng đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất trái phép tiền chất ma túy.

Đại tá Vũ Văn Hậu – Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) nói với báo giới, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an Trung Quốc cùng công an các tỉnh thành, đã bắt 7 đối tượng người nước ngoài trong vụ án này.

Cục Cảnh sát ma túy (Bộ Công an) đã khởi tố, tạm giam để điều tra về tội sản xuất trái phép chất ma túy đối với Thái Tự Lực cùng 6 người Trung Quốc khác gồm Tống Kiến Hoàng (56 tuổi), Lữ Dư Trọng (44 tuổi), Dương Viễn Đức (55 tuổi), Hoàn Sơn Nguyên (29 tuổi), Thái Tư Viện (73 tuổi), Trương Tần Thứ (58 tuổi). Nghi phạm thứ 8 là Sàn Khuấn Sáng, 43 tuổi, trú tại TP.HCM.

Thuê trẻ em đóng phim sex

Cũng mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với 6 đối tượng, trong đó có 5 người Trung Quốc với tội danh giao cấu với người đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Các đối tượng bị bắt gồm Tưởng Đăng Quân (30 tuổi), Trương Huệ Mẫn (38 tuổi), Phương Tuấn Kiệt (33 tuổi), Đới Hồng Hi (22 tuổi), Lưu Tiểu Duy (30 tuổi) đều có quốc tịch Trung Quốc và Sầm Thị Sen, 24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai. Trong đó, kẻ chủ mưu cầm đầu được xác định là Trương Huệ Mẫn.

Cơ quan công an đã nhận đơn tố cáo của người dân về việc em N.H.K.D. (15 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) bị nhóm người Trung Quốc dụ dỗ, bắt quan hệ tình dục, livestream trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi lực lượng công an kiểm tra hành chính căn nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, tại đây có 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú. Kiểm tra các thiết bị, máy móc, máy vi tính, điện thoại di động… công an phát hiện nhiều hình ảnh, video đồi trụy.

Chiếm đoạt tài sản từ ATM

Cũng liên quan đến tội phạm công nghệ cao, Công an TP.Vinh cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng: Yang Chang Cai (Dương Trường Tài, SN 1986), Denh Cong Cong (Đặng Thông Thông, SN 1990) và Lian Yu (Luyện Vũ, SN 1985), cùng trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm nói trên lắp đặt thiết bị điện tử tại trụ ATM để đánh cắp thông tin tài khoản của khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Chuyên án T919 được xác lập. Nghi can là 3 người Trung Quốc nằm trong tầm theo dõi và sau một thời gian cơ quan công an đã bắt giữ và khởi tố nhóm này.

Giết người ném xác xuống sông cướp taxi

Không chỉ sản xuất ma túy, tổ chức mại dâm, các đối tượng người Trung Quốc còn táo tợn thực hiện các vụ cướp của giết người trên đất Việt Nam. Ngày 13.8, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã bắt 3 nghi phạm người Trung Quốc để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 3 thanh niên quốc tịch Trung Quốc đã thuê taxi do ông Nguyễn Hùng Mạnh (50 tuổi, ở TP.Lạng Sơn) điều khiển. Đến địa phận tỉnh Bắc Giang, nhóm này đã sát hại tài xế và tìm cách bỏ trốn. Sau đó, ba nghi phạm người Trung Quốc chở thi thể nạn nhân đến cầu Trung Hà (Phú Thọ) rồi vứt xác xuống sông. Sáng 9.8, nhóm này lái taxi đến huyện Phù Yên (Sơn La) rồi thuê đò sang huyện Mộc Châu.

Tại cơ quan công an, bước đầu ba nghi phạm khai đã cùng bàn bạc cướp taxi để sang Myanmar, rồi giết lái xe taxi và phi tang. Khi bỏ trốn, cả ba bỏ lại taxi, tìm cách tẩu thoát thì bị công an bắt.

Bị bắt do hoạt động tín dụng đen

Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP.HCM cũng cho biết đã bàn giao 9 nghi phạm (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) cùng hồ sơ, tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua app.

Những nghi phạm bị tạm giữ gồm 6 người Trung Quốc (Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo) và 3 người Việt Nam (Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã).

Tại cơ quan điều tra, họ khai nhận tại địa chỉ trên có hai công ty (Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City) đang hoạt động cho vay tín chấp do ông Nguyễn Khắc Hạnh làm giám đốc và một người tên là Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm phó giám đốc.

Khách vay tiền của công ty phải chịu phí dịch vụ 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%. Hết thời hạn vay, khách vay phải trả đủ số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ bị phạt thêm 4%/ngày. Nếu chậm hoặc không trả tiền vay, tiền lãi, tiền phạt, phía công ty sẽ cho “lực lượng đòi nợ” làm đủ trò như đe dọa, khủng bố, nói xấu trên mạng xã hội… để thu tiền cho vay nặng lãi

Trung Quốc, Lào có nhiều tội phạm bị giam ở Việt Nam nhất

Theo một báo cáo của Bộ Công an, tính đến đầu tháng 5.2019, theo thống kê của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), đã có hơn 1.400 phạm nhân là người nước ngoài thuộc 30 quốc tịch khác nhau (gồm cả người không quốc tịch) đang chấp hành án hình sự tại các cơ sở giam giữ trên lãnh thổ Việt Nam.

Số phạm nhân đang chấp hành án phạt tù là trên 500 người. Trong đó, các phạm nhân nam là đông nhất. Về tội danh, đa số phạm nhân bị kết án liên quan đến các tội phạm về ma túy và kinh tế. Số phạm nhân mang quốc tịch Lào và Trung Quốc nhiều nhất, tiếp đến là phạm nhân quốc tịch Campuchia, Úc…

Theo số liệu thống kê, đến tháng 7.2019, Bộ Công an đã tiếp nhận và xử lý 61 hồ sơ yêu cầu chuyển giao phạm nhân từ Việt Nam ra nước ngoài (chủ yếu là các nước Úc, Hàn Quốc, Lào). Trong số các yêu cầu chuyển giao nêu trên, Bộ Công an đã thực hiện chuyển 16 phạm nhân cho phía nước ngoài.

Theo Một thế giới

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *