Home Cộng Đồng Người mẹ Úc cho con 18 tháng tuổi dùng thuốc đến suýt chết vì ‘căng thẳng sau sinh’
Cộng Đồng

Người mẹ Úc cho con 18 tháng tuổi dùng thuốc đến suýt chết vì ‘căng thẳng sau sinh’

Tin Tức Úc – Một bà mẹ đơn thân mới 21 tuổi ở Úc, đã cho con trai 18 tháng tuổi của mình dùng thuốc để “có thêm thời gian nghỉ ngơi” sau khi phải đối mặt với những căng thẳng của việc làm mẹ.

Theo Daily Mail, danh tính của cô gái trẻ không được phép công bố vì lý do pháp lý, đã bị bắt tại nhà riêng ở Liverpool, phía nam Sydney vào năm ngoái vì lạm dụng thuốc Tegretol để kiểm soát giấc ngủ của con.

Tegretol hay carbamazepine là thuốc kê toa chỉ định cho bệnh nhân động kinh, dùng để ngăn chặn và kiểm soát cơn động kinh. Nó cũng được sử dụng để giảm đau thần kinh, kiểm soát các bệnh lý tâm thần như rối loạn lưỡng cực.

Theo 9 News, người mẹ trẻ đã nhiều lần cho con dùng Tegretol bất chấp việc không được bác sĩ kê đơn.

Hồi tháng 1/2018, con trai của nghi phạm đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng Sydney, sau khi cậu bé suýt chút nữa đã mất mạng vì dùng thuốc quá liều.

Người mẹ trẻ nói với cảnh sát rằng: “Tôi chỉ muốn con đi ngủ để nghỉ ngơi và làm những việc khác, tôi không hề muốn làm tổn thương nó”.

Còn vào tháng 4 năm nay, cô này tự cảm thấy mình là “người mẹ tồi tệ nhất” khi trò chuyện với bác sĩ riêng.

“Tôi đã làm tổn thương con trai, điều quý giá nhất đối với tôi, suýt chút nữa tôi đã giết con. Tôi vô cùng ân hận về hành động của mình”, người mẹ 21 tuôi nói với Daily Telegraph.

Luật sư biện hộ của cô nói với tòa án rằng, nguồn cơn hành động tội lỗi của người mẹ đã được tìm hiểu, và nó đến từ những căng thẳng của việc làm cha mẹ.

“Đây không phải là bằng chứng để bào chữa cho hành động đó – nhưng nó cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về những gì mà các bà mẹ đơn thân phải chịu đựng”.

Bản án của người mẹ 21 tuổi đã bị hoãn lại cho đến ngày 20/9 để xem xét thêm về mặt y tế.

Hiện tại, cậu bé đáng thương đang sống cùng với cha nhưng các bác sĩ chưa rõ thiệt hại về phát triển tâm lý, thể chất và trí tuệ do tác dụng phụ của thuốc chống động kinh.

Theo Helino

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *