Home Cộng Đồng Người Đức trêu ngươi chính quyền, tụ tập xuống đường biểu tình
Cộng Đồng

Người Đức trêu ngươi chính quyền, tụ tập xuống đường biểu tình

Đa số người Đức tán thành các biện pháp giãn cách của chính phủ để chống lại đại dịch COVID-19, nhưng các cuộc biểu tình chống các biện pháp này cũng đã quy tụ hàng ngàn người trong ngày 29-8.

Cảnh sát chặn đoàn tuần hành 18.000 người chống biện pháp hạn chế ngăn nCoV, bởi nhiều người tham gia không tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội.

Cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối các biện pháp hạn chế ngăn Covid-19 diễn ra tại Berlin hôm qua, sau cuộc chiến pháp lý quyết liệt giữa ban tổ chức biểu tình và chính quyền thủ đô Đức.

Hàng ngàn người Đức phản đối việc đeo khẩu trang và các biện pháp hạn chế tự do để phòng chống đại dịch COVID-19 lại xuống đường tuần hành vào hôm nay 29-8 tại thủ đô Berlin, bất chấp chiều hướng bệnh dịch có dấu hiệu tăng trở lại số ca nhiễm mới. Đây là lần thứ 2 trong một tháng diễn ra biểu tình rầm rộ ở Berlin. Cuộc xuống đường đầu tiên vào ngày 1-8 đã quy tụ đến 20.000 người – Ảnh: REUTERS

Mang tên “Lễ hội của tự do và hòa bình”, cuộc biểu tình ở khu vực di tích Cổng Brandenburg tập hợp những người tự nhận là “có tư tưởng tự do”, những nhà hoạt động chống vắc xin, những thành phần theo xu hướng thuyết âm mưu và cả các phần tử cực hữu – Ảnh: REUTERS

Một cuộc khảo sát công bố ngày 28-8 cho thấy có 42% ý kiến ủng hộ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi làm việc, trong khi số người phản đối chiếm 48%. Chính quyền Berlin thoạt đầu đã ra lệnh cấm cuộc biểu tình với lý do bảo vệ “sức khỏe của cộng đồng”, cho rằng không thể giữ được khoảng cách an toàn ít nhất là 1,5 mét (theo quy định tại Đức) giữa những người tham gia. Tuy nhiên, sau khiếu nại của ban tổ chức biểu tình, Tòa án hành chính Berlin đã phải hủy bỏ lệnh cấm của thành phố vào ngày 28-8 – Ảnh: REUTERS

“Khẩu trang” của người tham gia biểu tình ngày 29-8. Lệnh cấm của chính quyền đã tạo ra làn sóng phản đối dữ dội và đã có thêm hàng ngàn đơn xin tổ chức biểu tình vào cuối tuần – Ảnh: REUTERS

Đại diện của cảnh sát Berlin cho biết có trên 3.000 cảnh sát được triển khai và họ được quyền áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn cần thiết, bao gồm cả việc sử dụng vòi rồng. Đây là bước đi cần thiết do người biểu tình đã kêu gọi tự vũ trang khi xuống đường, đặt ra áp lực và thách thức lớn cho lực lượng cảnh sát – Ảnh: REUTERS

Một đám đông đầy màu sắc, đoàn kết với nhau trong việc bác bỏ các biện pháp “vì virus corona” bị họ cho là xâm phạm quyền tự do của họ – Ảnh: REUTERS

Một đám đông đầy màu sắc, đoàn kết với nhau trong việc bác bỏ các biện pháp “vì virus corona” bị họ cho là xâm phạm quyền tự do của họ. Một người biểu tình đeo mặt nạ “Tổng thống Trump” đi cùng biểu ngữ nhại lại câu của nhà lãnh đạo Mỹ “Làm cho nước Đức tự do trở lại” – Ảnh: REUTERS

Cuộc khảo sát do Hãng Politbarometer thực hiện được kênh truyền hình ZDF của Đức công bố ngày 28-8 cho thấy phần lớn (3/4) người dân Đức đều bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Số ý kiến phản đối chỉ chiếm khoảng 21% – Ảnh: REUTERS

Một người biểu tình quá khích bị cảnh sát bắt giữ. Thủ tướng Đức Angela Merkel và các thủ hiến 16 bang ở Đức đã nhất trí thắt chặt hơn nữa một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó đưa ra mức phạt tối thiểu 50 euro (khoảng 59 USD) đối với những trường hợp không chấp hành quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng – Ảnh: REUTERS

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *