Home Cộng Đồng Người đàn ông Úc đốt nhà hàng xóm được phóng thích sau 1 năm ngồi tù
Cộng Đồng

Người đàn ông Úc đốt nhà hàng xóm được phóng thích sau 1 năm ngồi tù

Tin Nước Úc – Một người đàn ông thừa nhận cố ý phóng hỏa đốt nhà hàng xóm sẽ được phóng thích khỏi trại giam, sau khi được tòa án kết luận đã chấp hành đủ thời gian án phạt tù.

Bị cáo George Peter Dib, 51 tuổi, đã bị tuyên án ngồi tù 465 ngày với tội danh phóng hỏa gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.

Theo Nine News, bị cáo Peter Dib đã sống yên bình bên cạnh nhà hàng xóm ở vùng Coburg North trong 15 năm cho đến tháng Chín 2015, khi họ có một cuộc tranh cãi do bị cáo mâu thuẫn với hàng xóm về kế hoạch mở rộng diện tích phía sau nhà của bị cáo.

Photo: 7 News

Vào tháng Tư 2016, bị cáo đã tiếp cận người hàng xóm, đe dọa sẽ giết chết gia đình người đàn ông này và đốt cháy nhà của họ.

Vào tháng Sáu 2018, sau nhiều năm mâu thuẫn với hàng xóm về kế hoạch xây nhà, bị cáo đã sử dụng một chiếc máy khoan để phá cửa an ninh phía sau nhà người hàng xóm trước khi đổ xăng và châm lửa.

Ngọn lửa đã bùng lên trong một thời gian ngắn và tắt dần trước khi lực lượng cứu hỏa đến nơi.

Khi thực hiện vụ phóng hỏa, bị cáo nói rằng “Tôi đã làm điều mà tôi muốn làm từ lâu nay”.

Bị cáo đã bị bắt giam ngay sau đó. Vào hôm thứ Ba 17/9, Thẩm phán Lex Lasry thuộc Tòa án Tối cao đã cho phép bị cáo được phóng thích và phạt bị cáo ba năm cải tạo cộng đồng, bao gồm công việc tình nguyện, phải trình báo với cảnh sát, bị kiểm tra tình trạng thần kinh và bị giám sát về việc sử dụng ma túy.

Bị cáo cũng bị cấm đến những nơi thuộc vùng Coburg North và vùng Brunswick West.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *