Home Cộng Đồng Lừa đảo 100 người xuất khẩu lao động Úc, “nữ quái” lẩn trốn mở shop bán quần áo
Cộng Đồng

Lừa đảo 100 người xuất khẩu lao động Úc, “nữ quái” lẩn trốn mở shop bán quần áo

Từ năm 2014 đến 2017, Hoa câu kết cùng một số đối tượng lừa đảo 100 người là có thể đi xuất khẩu lao động, du học, làm việc ở các nước Châu Âu, Úc. Nhận tiền xong, Hoa bỏ trốn biệt tăm, bị truy nã, sau đó bị bắt khi đang “ung dung” mở shop bán quần áo ở Ninh Bình.

Ngày 11/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa bàn giao đối tượng Hoàng Thị Kim Hoa (SN 1983, trú thành phố Hải Phòng) cho Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên để tiếp tục điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Hoa cùng với một số đối tượng khác móc nối, câu kết đã nhận đưa  khoảng 100 người xuất cảnh sang các nước Châu Âu, Úc và một số nước khác với số tiền từ 13.000 – 30.000 USD dưới hình thức đi xuất khẩu lao động, du học và làm việc ở nước ngoài.

“Nữ quái” lừa 100 người lẩn trốn mở shop bán quần áo - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Đối tượng Hoàng Thị Kim Hoa tại Cơ quan Công an.

Nhận tiền xong, Hoa không thực hiện lời hứa đưa người đi nước ngoài. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của “nữ quái” đã bị phát giác, sau đó Cơ quan Công an Quận Long Biên đã có Quyết định truy nã đối tượng.

Tháng 3/2019, đối tượng đã trốn về thành phố Ninh Bình thuê một cửa hàng và mở shop bán quần áo và “ung dung” kinh doanh như không có chuyện gì xảy ra.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình sau đó đã phát hiện bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Thị Kim Hoa theo Quyết định truy nã số 11, ngày 01/4/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hiện Công an quận Long Biên, Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Báo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *