Home Cộng Đồng Giám đốc FBI nêu hàng loạt mối đe dọa Trung Quốc tạo ra ngay trên đất Mỹ
Cộng Đồng

Giám đốc FBI nêu hàng loạt mối đe dọa Trung Quốc tạo ra ngay trên đất Mỹ

Trung Quốc đang muốn trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới bằng mọi cách có thể và tạo ra mối đe dọa lâu dài đối với Mỹ, Giám đốc FBI Christopher Wray nói.

“Trung Quốc đang tạo ra nỗ lực với quy mô toàn quốc để trở thành siêu cường duy nhất trên thế giới bằng mọi giá”, ông Wray phát biểu tại một sự kiện do Viện Hudson tổ chức ở Washington, Mỹ.

Ông Wray nói hoạt động gián điệp kinh tế và thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc ở Mỹ tạo ra “mối đe dọa lâu dài nhất với thông tin, tài sản trí tuệ và sức sống của nền kinh tế Mỹ”.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray.

Ông Wray cáo buộc Trung Quốc đang tạo ra “ảnh hưởng độc hại” đối với hệ thống chính trị địa phương ở Mỹ và trên các lĩnh vực như hàng không, nông nghiệp, robot và chăm sóc sức khỏe.

Một trong những nguyên nhân khiến Mỹ và Trung Quốc rơi vào chiến tranh thương mại kể từ hai năm về trước là vì tình trạng Trung Quốc đánh cắp bí mật công nghệ Mỹ.

Ông Wray tiết lộ rằng FBI cứ mỗi 10 giờ phải mở cuộc điều tra phản gián liên quan đến hoạt động của người Trung Quốc ở Mỹ. Điều tra về hoạt động do thám, đánh cắp bí mật công nghệ của Trung Quốc ở Mỹ đang được FBI tiến hành trên khắp mạng lưới tổ chức.

“Đó không phải vì chúng tôi muốn san sẻ gánh nặng cho các chi nhánh”, ông Wray nói. “Đó là bởi mối đe dọa từ Trung Quốc hiện diện trên khắp nước Mỹ, từ vùng nông thôn cho đến thành thị”.

Ông Wray cũng chỉ trích chiến dịch “săn cáo” của chính phủ Trung Quốc ở Mỹ. “Trung Quốc mô tả ‘săn cáo’ là chiến dịch chống tham nhũng quy mô quốc tế. Không phải vậy, ‘săn cáo’ là một nỗ lực của Bắc Kinh nhắm vào các công dân Trung Quốc bị coi là mối đe dọa, buộc phải dẫn độ về Trung Quốc”, ông Wray nói.

Trong trường hợp mục tiêu không hợp tác, người của chính phủ Trung Quốc đe dọa, thậm chí bắt các thành viên trong gia đình của mục tiêu làm con tin để gây sức ép, ông Wray nói.

Ông Wray viện dẫn một trường hợp bị “ép buộc trở về Trung Quốc theo cách tự nguyện hoặc phải tự sát”. Ông Wray nhấn mạnh rằng bất cứ ai ở Mỹ bị đe dọa theo cách trên hãy đến ngay văn phòng FBI để trình báo.

Ngoài can thiệp vào kinh tế và luật pháp Mỹ, Trung Quốc cũng rất tích cực tạo ảnh hưởng chính trị, nhắm đến các quan chức và chính trị gia địa phương, gây sức ép buộc họ ngừng các chuyến đi đến Đài Loan, ông Wray nói.

“Trung Quốc không muốn giới chức Mỹ đến Đài Loan vì điều này vi phạm chính sách ‘Một Trung Quốc’”, ông Wray nói.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *