Home Cộng Đồng Cược hơn 5 triệu USD cho Trump tái đắc cử
Cộng Đồng

Cược hơn 5 triệu USD cho Trump tái đắc cử

Một cựu giám đốc ngân hàng Anh đã cược hơn 5 triệu USD cho Tổng thống Mỹ Donald Trump với hy vọng ông sẽ tái đắc cử.

Doanh nhân giấu tên đang sống ở nước ngoài đã đặt khoản tiền cược 3,9 triệu bảng Anh (hơn 5 triệu USD) cho một nhà cái ở Cuarcao, Caribbe. Khoản tiền cược của người này được cho là lớn nhất từ trước tới nay trong các sàn cược chính trị.

Doanh nhân cũng tiết lộ đã nói chuyện với “người phụ trách chiến dịch tranh cử của Trump”. Nếu suy đoán của người này chính xác, ông có thể nhận về 11,6 triệu bảng Anh (gần 15 triệu USD).

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử ở Kenosha, Wisconsin, hôm 2/11. Ảnh: AFP.

Theo nhà cái Ladbrokes ở Anh, ba trong 4 khoản tiền cược tuần vừa qua đều đặt cho Tổng thống Trump. Jessica O’Reilly, đại diện nhà cái Ladbrokes, cho biết dù Biden dẫn trước các cuộc thăm dò, khách hàng của họ vẫn đặt cược nhiều cho Trump.

Một người chơi ở Anh hôm 29/10 cũng đặt cược một triệu bảng (1,29 triệu USD) cho ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden trên trang Betfair Exchange. Người này sẽ nhận về 1,5 triệu bảng (khoảng 1,9 triệu USD) nếu Biden chiến thắng.

Matthew Shaddick, người phụ trách mảng các cược chính trị của nhà cái Ladbrokes, cho biết mọi người vẫn tiếp tục đổ xô đặt cược trước thềm bầu cử 3/11. Ông dự tính tổng khoản cược tổng thống Mỹ trên toàn cầu sẽ đạt khoảng một tỷ bảng.

Cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump đang tăng nhẹ vào tuần cuối trước thềm bầu cử, song ứng viên Dân chủ Biden vẫn được yêu thích hơn trên thị trường cá cược trực tuyến. Tỷ lệ đặt cho Biden đắc cử ở nhiều nhà cái hiện là 65% so với của Trump là 35-36%.

Người Mỹ không được phép cá cược về kết quả bầu cử, tuy nhiên, hoạt động này lại hợp pháp ở Anh và ngày càng sôi động khi cuộc đua vào Nhà Trắng đến hồi kết.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *