Home Cộng Đồng Dư luận hoang mang khi một phụ nữ Úc bị cảnh sát Mỹ bắn chết đầy bí ẩn
Cộng Đồng

Dư luận hoang mang khi một phụ nữ Úc bị cảnh sát Mỹ bắn chết đầy bí ẩn

(www.Alouc.com) – Báo chí Úc đồng loạt đưa tin việc một người phụ nữ có quốc tịch nước này bị cảnh sát Mỹ bắn chết. Đáng nói, máy quay hành trình của cảnh sát bị tắt không rõ do cố ý hay vô tình.

Hiện trường vụ việc – Ảnh: Star Tribune

Vụ việc xảy ra tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Theo ABC, nạn nhân là bà Justine Damond, 40 tuổi. Cảnh sát Mỹ đã bắn chết bà Justine vào khoảng 11g30 tối hôm 15-7 (giờ địa phương).

Bà Justine xuất thân từ Sydney và là một bác sĩ thú ý có tay nghề. Bà hiện đang làm giáo viên dạy thiền cũng như người hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân mắc bệnh nan y.

Con riêng của chồng bà, Zach Damon, cho biết đích thân bà Justine đã gọi điện báo với chính quyền sau khi nghe thấy tiếng động lạ trong một con hẻm gần nhà bà. Sydney Morning Herald thì cho biết sau khi gọi cho cảnh sát, bà Justine đã tự đi ra con hẻm để tìm hiểu sự việc rồi bất ngờ bị bắn chết.

Cục cảnh sát hình sự Minnesota (BCA) hôm 16-7 ra thông cáo thừa nhận hai cảnh sát đã được điều tới khu vực nói trên sau khi nhận được cuộc gọi báo. “Một viên cảnh sát đã nổ súng khiến một người phụ nữ thương vong”. BCA cũng đưa ra cam kết sẽ tiến hành điều tra vụ việc cũng như viên cảnh sát đã nổ súng.

Một chi tiết đáng ngờ khiến báo giới và dư luận hoang mang, đó là việc máy quay hành trình lắp trên chiếc xe cảnh sát đã bị tắt khi xảy ra vụ việc. Vì vậy đã không có băng ghi hình vụ việc từ xe cảnh sát khi sự cố đáng tiếc xảy ra. BCA đang cố gắng tìm kiếm bất kỳ đoạn băng ghi hình nào từ máy quay an ninh hoặc của người dân quay lại để tiến hành điều tra.

Trong buổi họp báo tại tòa thị chính, thị trưởng thành phố Minneapolis, bà Betsy Hodges cho biết cảm thấy “đau lòng và nhức nhối về vụ việc”. “Tôi đang cố gắng tìm hiểu câu trả lời, và tôi cam kết mọi quá trình trao đổi thông tin sẽ liên tục được diễn ra”.

Bà Hodges cũng phát biểu rằng đã được thông tin về việc máy quay hành trình trên xe cảnh sát đã bị tắt. Những chiếc máy quay này đã được Sở cảnh sát thành phố đưa vào sử dụng từ năm ngoái. Trong khi đó, hai viên cảnh sát liên can đến sự việc đã được tạm đình chỉ.

Theo Đức Thiện – Công an TP.HCM