Home Cộng Đồng Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone
Cộng Đồng

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone

Một bé gái 4 tuổi người Thái Lan đã suýt bị hỏng mắt và phải tiến hành phẫu thuật để phục hồi lại thị lực vì thói quen sử dụng smartphone và máy tính bảng quá nhiều.

Hình ảnh những đứa trẻ cầm trên tay một chiếc điện thoại di động hoặc máy tính bảng đã trở nên rất quen thuộc trong cuộc sống ngày nay. Nhiều bậc phụ huynh lựa chọn smartphone hay máy tính bảng như một giải pháp để con giải trí hoặc để những đứa trẻ chịu ngồi yên một chỗ để cha mẹ có thể làm việc riêng mà không cần chăm sóc.

Tuy nhiên việc để trẻ tiếp xúc sớm với các thiết bị di động như smartphone hay máy tính bảng sẽ mang lại nhiều tác hại, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà cả sức khỏe của những đứa trẻ.

Chuyện của gia đình lên mạng xã hội, không phải để “vạch áo cho người xem lưng” mà để đưa ra lời cảnh báo khẩn thiết cho tất cả các bậc phụ huynh về việc cho con trẻ sử dụng điện thoại di động quá nhiều.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 1

Con gái anh Dachar Nuysticker Chuayduan vốn rất xinh xắn, khỏe mạnh và không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 2

Nhưng 3 tuổi, cô bé đã phải đeo kính.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 3

Sau khi xem điện thoại di động quá nhiều, mắt cô bé có dấu hiệu bị lệch 1 bên nhưng anh Dachar không nghĩ đó là do điện thoại.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 4

Chỉ đến khi phải đi phẫu thuật thế này rồi anh mới tá hỏa nhận ra lỗi là do bản thân anh.

Trong bài viết của mình ông bố có nickname Dachar Nuysticker Chuayduan, sống tại Bangkok (Thái Lan) cho biết, cũng như rất nhiều phụ huynh khác, khi con gái nhỏ 2 tuổi của anh quấy khóc anh lại đưa cho con chiếc điện thoại di động mở sẵn video trên Youtube để con ngồi yên cho mình làm việc.

Đây là cách duy nhất để anh không phải tốn công dỗ dành con mà con có thể ngồi ngoan cả ngày. Thế rồi, thời gian trôi đi, con gái anh xuất hiện các vấn đề về sức khỏe nhưng anh không hề nghĩ nó liên quan đến điện thoại di động.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 5

Mỗi khi con quấy khóc thì đây là cách ông bố ở Thái Lan dỗ con.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 6

Có chiếc điện thoại rồi đứa trẻ có thể ngồi ngoan cả ngày mà không mè nheo nữa.

Mắt của bé gái dần bị mờ đi mà theo lời ông bố này thì đó là “thoái hóa thị lực”. Cô bé phải đeo kính khi mà chưa đi học. Đến năm 4 tuổi thì cô bé đã phải phẫu thuật để tránh bị mù mắt, lúc này qua lời khuyên của bác sĩ, ông bố mới nhận ra nguyên nhân sự việc.

Giờ đây, ông bố trẻ mới nhận ra rằng việc sử dụng điện thoại di động quá nhiều có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 7

Bài chia sẻ của ông bố nhận được rất nhiều sự quan tâm từ CĐM.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 8

Tiến sĩ Rawat Sichangsirikarn, Phó Giáo sư làm việc tại khoa Nhi ở Bangkok, nói rằng điện thoại di động đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và đóng vai trò to lớn. Không thể phủ nhận tác dụng của điện thoại nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi vì những yếu tố gây hại.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 9

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 10

Giờ đây bé gái vẫn thường xuyên phải đeo kính.

Cô bé 4 tuổi bị mất thị lực và suýt mù mắt vì smartphone - ảnh 11

Truyền hình Thái Lan đưa tin về trường hợp của bé gái.

Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi người lớn cho phép trẻ nhỏ sử dụng công nghệ thông minh như điện thoại thông minh và máy tính bảng trong thời gian dài. Không có bất kỳ giới hạn nào được đưa ra nhưng thời gian nhìn vào màn hình quá lâu có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.

Bên cạnh đó, những trang web xấu trên internet cũng có thể khiến trẻ em gặp rủi ro. Chẳng hạn, chúng có thể truy cập các mạng xã hội nguy hiểm và không thích hợp, hoặc tiếp xúc với các trang web khiêu dâm…

(Nguồn: Parent)