Home Cộng Đồng Chủ resort ở Việt Nam cầm dao chặt lưới bóng chuyền của khách Tây trên bãi biển
Cộng Đồng

Chủ resort ở Việt Nam cầm dao chặt lưới bóng chuyền của khách Tây trên bãi biển

Người phụ nữ khẳng định bãi biển này là ‘đất của mình’, yêu cầu bảo vệ dẹp đồ của du khách. 

Video ghi cảnh một chủ resort ở Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) cầm dao, hùng hổ xông vào chặt lưới bóng chuyền của nhóm du khách nước ngoài trên bãi biển. Người này còn khẳng định “đây là đất của mình” nên không cho họ chơi và yêu cầu bảo vệ đến dẹp cột, lưới. Nhóm du khách phản ứng, dọa sẽ gọi cảnh sát thì người này nói giọng thách thức.

https://www.youtube.com/watch?v=1nxsX–w2kQ

Ngày 31/12, ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, cho biết đã cử thanh tra xác minh việc một phụ nữ dùng dao chặt lưới bóng chuyền của khách Tây trên bãi biển phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết.

Một ngày trước, du khách người Nga đăng đoạn video ghi lại việc cảnh một phụ nữ dùng dao chặt lưới bóng chuyền của khách Tây lên mạng xã hội.

Xac minh vu chat luoi bong chuyen cua khach Tay tren bai bien hinh anh 1
Du khách Nga chia sẻ clip trên lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Người phụ nữ này luôn miệng thách thức những du khách gọi cảnh sát và chỉ đạo nhân viên gom lưới, cột tre của các du khách vào phía trong. “Cái này là đất của mình”, người phụ nữ nói trong clip.

Clip trên nhanh chóng được hàng nghìn người chia sẻ và bình luận của các du khách. Đa số các bình luận đều cho rằng bãi biển là của chung để mọi người vui chơi, người phụ nữ trên không có quyền ngăn cấm.

“Bãi biển là của chung, người chủ ra chặt như thế là không được. Sở đã cử thanh tra ra xử lý vụ việc sau đó sẽ công bố”, ông Ngô Minh Chính, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận nói.

Xac minh vu chat luoi bong chuyen cua khach Tay tren bai bien hinh anh 2
Hơn 10.000 du khách nước ngoài đến Bình Thuận tham quan trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dịp Tết Dương lịch có khoảng 46.500 lượt du khách đến Bình Thuận để tham quan và nghỉ dưỡng. Trong đó, du khách nước ngoài có khoảng 10.600 lượt.

http://alouc.com/cong-dong-mang/top-4-vu-khach-tay-bi-lua-dao-khi-den-viet-nam-nam-2018

Du khách chủ yếu lưu trú tại các khu du lịch, resort tại phường Mũi Né, Hàm Tiến. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các khu du lịch, resort tổ chức các chương trình phục vụ du khách và phải đảm bảo an toàn.

Theo Zing