Home Cộng Đồng Chị đi lấy chồng, em gái cựu công chúa Nhật Bản ngày càng bận rộn công việc hoàng gia
Cộng Đồng

Chị đi lấy chồng, em gái cựu công chúa Nhật Bản ngày càng bận rộn công việc hoàng gia

Sau khi cựu Công chúa Mako quyết định từ bỏ thân phận cao quý, nên duyên cùng người chồng thường dân rồi sang Mỹ sinh sống, nhiều công việc trong hoàng gia Nhật Bản đều do Kako – em gái Mako đảm nhận. Cô vốn được biết đến là nàng công chúa xinh đẹp nhất xứ sở mặt trời mọc nên mọi nhất cử nhất động đều được công chúng quan tâm.

 
Hình ảnh Công chúa Kako trước đây (bên trái) và hiện tại (bên phải). (Ảnh: Yahoo Japan)

Hình ảnh Công chúa Kako trước đây (bên trái) và hiện tại (bên phải). (Ảnh: Yahoo Japan)

Trang Yahoo Japan (Nhật Bản) mới đây đưa tin cho biết, Công chúa Kako đã xuất hiện vô cùng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng trong một cuộc thi khiêu vũ dành cho người khiếm khuyết. Cô liên tục vẫy tay chào mọi người một cách đầy thân thiện.

 
Công chúa Kako ngày một chững chạc, trưởng thành. (Ảnh: Yahoo Japan)

Công chúa Kako ngày một chững chạc, trưởng thành. (Ảnh: Yahoo Japan)

Tuy nhiên, nhiều người đã kịp nhận ra rằng, thay vì vẻ xinh đẹp trong sáng, dễ thương trước đây, Kako của hiện tại đã trưởng thành hơn khá nhiều. Cô cắt tóc ngắn, trang điểm kỹ càng, ăn mặc cũng chững chạc hơn. Có thể thấy, so với thời điểm cựu Công chúa Mako lấy chồng, đến nay Kako ngày một chín chắn để phù hợp với nhiệm vụ thành viên làm việc chủ chốt cho hoàng gia Nhật.

 
Kako được biết đến là nàng công chúa rất năng động, hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với chị gái Mako. (Ảnh: Daily mail)

Kako được biết đến là nàng công chúa rất năng động, hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với chị gái Mako. (Ảnh: Daily mail)

Một trong số đó là việc Kako được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Kogei Nhật Bản – một hiệp hội phi lợi nhuận dành cho việc bảo vệ và phát triển di sản văn hóa phi vật thể cũng như đồ thủ công truyền thống của Nhật và các nghệ nhân.

Người tiền nhiệm của Kako chính là chị gái mình. Theo đó, từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2021, Mako đã giữ chức vụ này. Tại thời điểm đó, 2 chị em Mako thường đồng hành cùng nhau trong các buổi hội thảo. Công chúa Kako đã giúp đỡ chị mình khá nhiều. Vì thế, nhiều người tin rằng nàng công chúa xinh đẹp nhất nước Nhật sẽ làm tốt vai trò của mình.

 
Hai chị em luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc. (Ảnh: Yonhap)

Hai chị em luôn đồng hành cùng nhau trong mọi việc. (Ảnh: Yonhap)

Không những vậy, thời gian tới, cô sẽ tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ của hoàng gia Nhật hơn nữa. Đây là truyền thống và cũng là nghĩa vụ Kako cần thực hiện.

 
Kako đang thay chị hoàn thành nhiều nhiệm vụ hoàng gia. (Ảnh: Yahoo Japan)

Kako đang thay chị hoàn thành nhiều nhiệm vụ hoàng gia. (Ảnh: Yahoo Japan)

Được biết, để tạo dựng thêm niềm tin từ công chúng, Thái tử Nhật Bản được cho là đang chuẩn bị một số kế hoạch giúp Kako phủ sóng hình ảnh. Nguồn tin từ xứ sở mặt trời mọc lý giải, hiện nay sự ủng hộ của người dân dành cho gia đình Thái tử đang bị giảm đáng kể từ sau cuộc hôn nhân ồn ào của Mako và việc Hoàng tử Hisahito chuyển cấp được nhận đặc quyền.

Do đó, nếu Công chúa Kako xuất hiện trên truyền thông với tinh thần tích cực thì sẽ giúp hoàng gia khôi phục lại uy tín và sự yêu mến trong lòng công chúng.

 
Kako đang được rất nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. (Ảnh: Yonhap)

Kako đang được rất nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. (Ảnh: Yonhap)

Với vẻ ngoài xinh đẹp, trình độ học vấn cao, Công chúa Kako được kỳ vọng sẽ trở thành “gương mặt đại diện” của gia đình hoàng gia.

 
Cô được mệnh danh là công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản. (Ảnh: Yahoo Japan)

Cô được mệnh danh là công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản. (Ảnh: Yahoo Japan)

 
Vẻ đẹp thanh thoát gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh: Yahoo Japan)

Vẻ đẹp thanh thoát gây thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. (Ảnh: Yahoo Japan)

Trước đó, khi Mako yêu Kei Komuro, chính Kako là người luôn ở bên động viên và ủng hộ chị gái. Cô hiểu chị mình đang phải đối mặt với những áp lực dư luận to lớn đến nhường nào: “Tôi nghĩ rằng, trong hôn nhân, cảm xúc của hai người là quan trọng nhất. Tôi hy vọng ước nguyện của chị gái sẽ thành hiện thực”, cô chia sẻ. Vào ngày Mako đi lấy chồng, Kako cũng đã ôm lấy chị thay lời tạm biệt và chúc phúc.

 
Kako (váy xanh đậm) ôm Mako ngày chị gái đi lấy chồng. (Ảnh: Yonhap)

Kako (váy xanh đậm) ôm Mako ngày chị gái đi lấy chồng. (Ảnh: Yonhap)

Có thể thấy, tình cảm chị em của 2 người vô cùng gắn bó, khăng khít. Chắc chắn rằng dù đã đi con đường riêng, nhưng họ vẫn luôn quan tâm đến nhau.

Theo Yan.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *