Home Tin Nước Úc Đi chân trần, mang giày cao gót hay dép lê khi lái xe ở Úc có bất hợp pháp?
Tin Nước Úc

Đi chân trần, mang giày cao gót hay dép lê khi lái xe ở Úc có bất hợp pháp?

Lái xe tại Úc như thế nào là hợp pháp
Một người nói rằng họ 'có nhiều quyền kiểm soát hơn' khi lái xe chân trần. Nguồn: Getty Images

Báo Alo Úc – Mới đây, trong cộng đồng mạng nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về việc loại giày dép phù hợp khi lái xe ở Úc. Mà nguyên nhân của sự việc này là từ một cuộc thăm dò của Cảnh sát Victoria được đăng trên Facebook.

Cuộc thăm dò của cảnh sát 

Cuộc thăm dò yêu cầu các thành viên bỏ phiếu về việc họ nghĩ lái xe trong khi đi chân trần, mang giày cao gót hay dép lê là bất hợp pháp.

Tại thời điểm đăng tải, gần 60% cho biết họ nghĩ đó không phải là bất hợp pháp, trong khi 40% cho rằng họ nghĩ đó là bất hợp pháp.

Loại giày dép phù hợp khi lái xe ở Úc
Cuộc thăm dò của Cảnh sát Victoria về loại giày dép phù hợp khi lái xe ở Úc

Cuộc tranh luận của các tài xế ở Úc

Trước khi Cảnh sát Victoria có thể xác nhận câu trả lời, người dùng Facebook đã tranh luận gay gắt của các tài xế về sự lựa chọn an toàn nhất khi lái xe ở Úc

“Tôi luôn lái xe bằng chân trần vào mùa hè vì tôi thấy đi dép lê thường bị kẹt trên bàn đạp”, một người bình luận.

“Tôi lại thích đi giày đế bằng để kiểm soát chân tốt hơn”, một người khác nói thêm.

“Tôi không nghĩ đó là bất hợp pháp nhưng người ta sẽ nghĩ theo lẽ thường răng đừng mang giày cao gót hay dép lê khi lái xe”, một người dùng mạng bình luận

Lái xe ở Úc có nên đi giày cao gót
Người Úc đã tranh luận về việc liệu có hợp pháp khi đi dép, giày cao gót hay đi chân trần khi lái xe. Nguồn: Getty Images

Tiếp tục cuộc tranh luận, một người đàn ông nghĩ rằng việc tài xế mang gì trên chân không quan trọng, quan trọng là việc lái xe an toàn.

Bạn có thể đeo một con cá tuyết trên đôi chân của mình miễn là bạn duy trì quyền kiểm soát phương tiện của mình”, anh ta nói

Lái xe tại Úc như thế nào là hợp pháp
Một người nói rằng họ ‘có nhiều quyền kiểm soát hơn’ khi lái xe chân trần. Nguồn: Getty Images

Câu trả lời cuối cùng…

Và theo Cảnh sát Victoria, thì anh ta đúng.

“Không có điều khoản nào trong luật giao thông ở Úc cấm tài xế đi giày cao gót, đi dép hoặc để chân trần chân trần”, một phát ngôn viên đã trả lời.

Trên thực tế, việc bạn lái xe ở bất cứ đâu trên nước Úc thì việc bạn đi giày cao gót, dép xỏ ngón hay chân trần không quan trọng vì tất cả đều hợp pháp.

Nhưng có một loại giày dép mà hầu hết mọi người cảm thấy không phù hợp, đó là Crocs.

Mang Crocs khi lái xe là tội ác
Việc mang Crocs không được ủng hộ khi lái xe ở Úc

“Mang Crocs khi lái xe là một tội ác”, một người bày tỏ.

>>> Xem ngay: 10 khoản phạt ‘trên trời rơi xuống’ khi lái xe ở Úc

Theo au.news.yahoo.com

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...