Home Cộng Đồng Cảnh chia tay vợ con của người đàn ông bị trục xuất khỏi Mỹ
Cộng Đồng

Cảnh chia tay vợ con của người đàn ông bị trục xuất khỏi Mỹ

(www.Alouc.com) – Sống ở Mỹ gần 3 thập kỷ nhưng anh Garcia không đủ điều kiện để thành công dân nước này, và bị trục xuất.

Tại sân bay Detroit (Mỹ) hôm thứ 2 vừa qua, hai nhân viên an ninh đứng ngay cạnh, anh Jorge Garcia, 39 tuổi, kép vợ con lại gần dành cho cái ôm cuối cùng. Vợ và con gái anh khóc thổn thức. Anh cố kìm nén. 

Ngay sau đó, người đàn ông làm vườn này sẽ phải lên máy bay về Mexico, sau 29 năm sống ở Mỹ. Đất nước Mexico nơi anh sinh ra đã không còn trong ký ức và nơi đó chỉ có duy nhất một người thân là dì. Còn ở Mỹ, anh có vợ và hai con, với bao người thân quen khác.

Chị Cindy, vợ anh Garcia nói với USA today: “Chúng ta đã có một vị tổng thống mới và đây là những gì ông ấy làm, làm cho gia đình tôi tan nát”.

Người đàn ông làm vườn bị trục xuất khỏi Mỹ và cấm 10 năm tới không được vào Mỹ. 

Người đàn ông làm vườn bị trục xuất khỏi Mỹ và cấm 10 năm tới không được vào Mỹ. 

Từ năm 10 tuổi Garcia được một người họ hàng đưa sang Mỹ. Anh sống bằng nghề làm vườn, cho đến năm 2005, hai vợ chồng bắt đầu quá trình giúp anh trở thành công dân nước này. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực, anh Garcia vẫn không được cấp phép, dù chị Cindy và hai con đều đã là người Mỹ.

Dưới thời Tổng thống Obama, những người đến Mỹ bất hợp pháp trước tháng 1/2014 vẫn được chính quyền xem xét cho phép cấp quyền công dân. Nhưng đến Tổng thống Trump, toàn bộ những người này, bất chấp việc đã ở Mỹ trong bao lâu, hay có công việc như thế nào, đều sẽ là mục tiêu trục xuất. Anh Garcia dù  chưa từng bị tiền án, tiền sự nào, cũng rơi vào hoàn cảnh đó.

Gia đình anh Garcia thuở còn được hạnh phúc cùng nhau.

Gia đình anh Garcia thuở còn được hạnh phúc cùng nhau.

Từ tháng 11/2017, anh Garcia nhận được thông báo bị trục xuất. Chính quyền cho phép anh được nghỉ Giáng sinh cuối cùng với gia đình, trước khi bắt buộc phải về Mexico. Anh Garcia bị cấm 10 năm tới không được vào Mỹ.

Theo Vnexpress