Home Cộng Đồng Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết
Cộng Đồng

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết

Brazil, một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất bởi đại dịch COVID-19, ngày 17-7 đã vượt mốc hơn 2 triệu ca nhiễm virus corona.

Thực tế, đây là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ. Hơn 75.000 người dân Brazil đã chết vì mắc phải căn bệnh này. Vì năng lực xét nghiệm không cao nên con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với các con số chính thức hiện nay, theo Đài BBC ngày 17-7.

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 1.
Công nhân đào những ngôi mộ mới tại nghĩa trang thành phố Manaus, Brazil để chuẩn bị chôn người chết vì COVID-19 – Ảnh: GETTY IMAGES

Amazon là một trong những khu vực bị COVID-19 tác động tồi tệ nhất khi làn sóng COVID-19 đầu tiên tràn vào Brazil.

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 2.

Tại thủ phủ Manaus của bang Amazon, một người đàn ông đang sắp xếp các quan tài tại khu vực trưng bày của cửa hàng – Ảnh: GETTY IMAGES

Các quan chức Brazil ngay từ đầu đã lên tiếng cảnh báo Amazon không đủ quan tài để phục vụ nhu cầu hiện nay. Họ buộc lòng phải đào những ngôi mộ lớn khi số lượng người chết vì COVID-19 tăng cao.

Các cộng đồng bản địa trong khu vực này bị ảnh hưởng tồi tệ nhất.

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 3.

Mọi người di chuyển một quan tài chứa thi thể nạn nhân COVID-19 đi chôn cất – Ảnh: GETTY IMAGES

Sau đó, dịch COVID-19 bắt đầu lan đến các thành phố lớn như Rio de Janeiro và São Paulo. Số người nhiễm bệnh cũng tăng rất nhanh tại các thành phố này.

Vào tháng 5, thị trưởng São Paulo từng cảnh báo hệ thống y tế không được hỗ trợ của thành phố đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi nơi đây trở thành một điểm nóng của dịch COVID-19. Các bệnh viện trong thành phố nhanh chóng không còn giường để tiếp nhận thêm bệnh nhân COVID-19.

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 4.

Bệnh viện dã chiến được xây bên trong một phòng tập gym của Sao Paulo – Ảnh: GETTY IMAGES

Dù vậy, bất chấp số người nhiễm COVID-19 ngày càng nhiều nhưng Brazil vẫn không thực hiện các biện pháp phong tỏa quốc gia. Mỗi bang và mỗi thành phố ở Brazil áp dụng các biện pháp riêng của mình.

Tổng thống Jair Bolsonaro là người luôn lên tiếng phản đối các biện pháp hạn chế đi lại và các biện pháp giãn cách xã hội khác, gọi COVID-19 chỉ là bệnh “cúm nhẹ”. Thậm chí, ông Bolsonaro còn tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối phong tỏa để ngăn dịch bệnh lan rộng.

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 5.

Những người biểu tình ủng hộ tổng thống Bolsonaro tại Rio de Janeiro – Ảnh: GETTY IMAGES

Vào ngày 7-7, tổng thống Bolsonaro thông báo ông dương tính với virus corona.

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 6.

Ông Bolsonaro không đeo khẩu trang và chụp hình với những người ủng hộ tại Brasilia – Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 20-6, Brazil trở thành quốc gia thứ hai vượt mốc 1 triệu ca COVID-19. Đến ngày 17-7, con số này tăng lên gấp đôi, đứng ở mức 2.014.738 người nhiễm virus corona.

Các thành phố lớn của Brazil đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa dù số ca nhiễm không có dấu hiệu chậm lại.

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 7.

Tại Rio và Sao Paulo, nhà hàng và quán bar đã mở cửa lại dù các thành phố này vẫn ghi nhận thêm rất nhiều ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng – Ảnh: GETTY IMAGES

Brazil vượt mốc 2 triệu ca COVID-19, không đủ quan tài chôn người chết - Ảnh 8.

Những ngôi mộ mới tại nghĩa trang thành phố Manaus – Ảnh: GETTY IMAGES

Theo Tuổi tré

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *