Home Cộng Đồng Bắt người đàn ông Trung Quốc trộm mỹ phẩm ở sân bay Đà Nẵng
Cộng Đồng

Bắt người đàn ông Trung Quốc trộm mỹ phẩm ở sân bay Đà Nẵng

Lợi dụng lúc đồng bọn đang trao đổi với nhân viên và che khuất camera, Bai Xinxing (quốc tịch Trung Quốc) nhanh tay lấy mỹ phẩm hàng hiệu rồi bỏ đi.

Ngày 31/7, Trung tâm an ninh hàng không sân bay Đà Nẵng cho biết đã bàn giao Bai Xinxing (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an TP Đà Nẵng để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp mỹ phẩm.

Bat nguoi dan ong Trung Quoc trom my pham o san bay Da Nang hinh anh 1
Bai Xinxing bị bắt quả tang tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: A.N.

Tối 4 ngày trước, Bai Xinxing cùng một nhóm người đến nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng làm thủ tục lên máy bay về Tây An (Trung Quốc). Trước giờ cất cánh, nhóm này đến quầy mỹ phẩm của siêu thị Lotte Duty mua hàng.

Tại đây, lợi dụng lúc đồng bọn đang trao đổi với nhân viên và che khuất camera, Bai Xinxing nhanh tay lấy 1 chai mỹ phẩm trị giá khoảng 23 triệu đồng, cho vào túi xách rồi bỏ đi.

Phát hiện sự việc, nữ nhân viên quầy mỹ phẩm đuổi theo, tri hô và giữ Bai Xinxing lại. Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra và phát hiện mỹ phẩm bị mất nằm trong túi xách của Bai Xinxing.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera vào tối 18/6, an ninh sân bay phát hiện Bai Xinxing cũng đã đến quầy mỹ phẩm trên và lấy trộm hai lọ mỹ phẩm trị giá gần 9 triệu đồng. Một tuần sau, người này quay lại Đà Nẵng, lấy trộm bốn sản phẩm trị giá 11 triệu đồng.

Theo Zing