Home Tin Nước Úc Cảnh báo tử vong do sử dụng caffeine quá liều ở một số bộ phận giới trẻ Úc
Tin Nước Úc

Cảnh báo tử vong do sử dụng caffeine quá liều ở một số bộ phận giới trẻ Úc

Tin Tức Nước Úc – Mới đây, một thiếu niên 16 tuổi đã chết sau khi sử dụng caffeine quá liều từ nước ngọt, chất tăng lực và cà phê.

 

Vào thứ Hai vừa qua, y tá Gary Watts đã xác nhận trong một buổi họp báo rằng Davis Allen Cripe ở South Cảolina, Mỹ đã đột quỵ tại trường trung học Spring Hill vào ngày 26 tháng 04 sau khi uống một lượng lớn Mountain Dew, Latte của McDonald và một loại nước tăng lực trong vòng hai giờ đồng hồ.

Kết quả là tim đập quá mức cho phép và cậu ta đã tử vong tại bệnh viện Palmetto Health Baptist Parkridge, Columbia.

Cái chết của Cripe do tình trạng loạn nhịp tim được gây ra bởi caffeine, một một loại nhịp tim đập bất thường.

“Chúng tôi đã mất Davis từ một chất kích thích hoàn toàn hợp pháp.” Watts phát biểu tại đài phát thanh địa phương WLTX. Cripe không dùng thuốc phiện, không dùng cồn hay bất cứ gì cả.

Watts nói thêm: “Những loại thức uống này rất nguy hiểm. Tôi đã nói với bạn bè và gia đình rằng đừng sử dụng chúng nữa.

Thanh thiếu niên hiện nay đang tiêu thụ caffeine nhiều hơn bao giờ hết, theo như một nghiên cứu về trẻ em ở khoảng lớp 9 và lớp 10 được xuất bản trong tạp chí Dinh Dưỡng Giá dục và Hành vi.

Theo nghiên cứu của Mỹ, 44,6% trẻ uống chứa caffeine từ 1 đến 6 lần mỗi tuần,  11.4% uống mỗi ngày và 4.8% không sử dụng caffeine. Lý do: cảm thấy tỉnh táo để học tập nhiều hơn và lâu hơn.

Nước giải khát không phải lúc nào cũng là thủ phạm.

Các nghiên cứu cho thấy trẻ em đang sử dụng các chất có ga như nước tăng lực và ngay cả cà phê. Sự thật là 73% trẻ em sử dụng caffeine trong thực đơn hằng ngày.

Caffeine hoạt động bằng cách ngăn chặn các phân tử báo hiệu tín hiệu mệt mỏi đến não của chúng ta.
Nó cũng kích hoạt giải phóng dopamine, chất dẫn truyền thần kinh cung cấp cảm giác hưng phấn.

Nhưng caffeine, được tìm thấy từ thức uống đến sô cô la và thuốc trị cảm, nó không chỉ là chất an thần mà còn kích thích hưng phấn – có thể tăng chuyển động trong ruột, cản trở giấc ngủ và gây ra sự thay đổi tâm trạng.

“ Thật khó để biết chính xác nhưng gì đã xảy ra trong ca tử vong này. Tuy nhiên, cơ thể người chuyển hoá các chất theo những cách rất khác nhau.” – Robert Huizenga, bác sĩ tại Beverly Hills nói với Yahoo.

“Ví dụ, những người trao đổi chất chậm sẽ mất ngủ khi uống cà phê, và người chuyển hoá chất nhanh có thể uống cả ngày mà không bị ảnh hưởng gì cả.”

Các nhân viên điều tra nói tằng Cripe là một thanh niên khoẻ mạnh và không có tiền sử bệnh án về việc cơ thể tiêu thụ caffeine.

Tuy nhiên, Huizenga nói rằng một người trẻ có thể tiêu thụ rất nhiều caffeine đến mức tim đập loạn nhịp, chặn máu bơm lên não.

Trẻ em không nên sử dụng caffeine, theo Học viện Nhi khoa Mỹ cho biết, do caffeine ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thân kinh và tim mạch đang phát triển. “Đó là một loại chất gây nghiện” – theo Huizenga.

My My – Báo Alo Úc (Theo 7News)

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...