Home Tin Nước Úc Úc ưu tiên xây dựng liên minh ở Ấn Độ – Thái Bình Dương
Tin Nước Úc

Úc ưu tiên xây dựng liên minh ở Ấn Độ – Thái Bình Dương

Chính phủ của Thủ tướng Úc Scott Morrison sẽ ưu tiên xây dựng liên minh Ấn Độ – Thái Bình Dương với các quốc gia cùng chung chí hướng.

“Ngày nay, khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương là tâm điểm của các cuộc cạnh tranh chiến lược”, ông Scott Morrison phát biểu trong Diễn đàn An ninh Aspen hôm 4/8. “Căng thẳng về vấn đề chủ quyền và lãnh thổ đang gia tăng”.

Trong bối cảnh này, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố việc xây dựng một liên minh Ấn Độ – Thái Bình Dương sẽ là “ưu tiên quan trọng” đối với chính phủ của ông. Ông Morrison cũng cảnh báo về tốc độ quân sự hoá trong khu vực.

Chính phủ của Thủ tướng Úc Scott Morrison sẽ ưu tiên xây dựng liên minh Ấn Độ – Thái Bình Dương. Ảnh: Bloomberg.

Ông Morrison nhận định kinh tế khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương và Úc hưởng lợi từ sự trỗi dậy của Trung Quốc như một đối tác lớn. Song ông cho rằng “trỗi dậy về mặt kinh tế luôn đi kèm với trách nhiệm”.

Năm nay, Diễn đàn An ninh Aspen được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Úc hồi tháng trước tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 40% trong 10 năm tới.

Nước này cũng khẳng định sẽ mua các thiết bị quân sự tầm xa cho Ấn Độ – Thái Bình Dương, vốn là khu vực mà Bắc Kinh và Canberra đang cạnh tranh ảnh hưởng.

Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai nước xấu dần sau khi Úc kêu gọi điều tra nguồn gốc của virus corona, đồng thời tranh luận về luật an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...