Home Tin Nước Úc Úc triển khai tiêm vaccine Covid-19 qua hình thức drive-through
Tin Nước Úc

Úc triển khai tiêm vaccine Covid-19 qua hình thức drive-through

Ngày 8/8, bang Victoria của Úc bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân qua hình thức drive through. Việc mở thêm hình thức tiêm vaccine theo kiểu này sẽ làm cho việc tiêm chủng diễn ra đơn giản, dễ dàng, thuận tiện hơn.

Một trong những trọng tâm trong chiến lược ứng phó với Covid-19 hiện nay của Úc là đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân nhằm đạt được mục tiêu từ nay đến cuối năm, 70% người dân trên 16 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine để làm cơ sở nối lại các hoạt động kinh tế và mở cửa biên giới quốc tế.

Ngoài việc kêu gọi người dân đi tiêm, chính quyền nước này cũng đang lập nhiều địa điểm tiêm chủng để người dân có thể đi tiêm một cách dễ dàng. Các bệnh viện, nhiều khu liên hợp thể thao, các nhà cộng đồng, nhiều hiệu thuốc đã được sử dụng làm nơi tiêm chủng.

Trung tâm tiêm chủng drive-through đầu tiên của Úc đặt tại một cửa hàng cũ của Bunning ở vùng Melton, bang Victoria. Nguồn Wayne Taylor

Một địa điểm từng là nơi bán lẻ đồ gia dụng Bunning thuộc vùng Melton ở bang Victoria đã trở thành trung tâm tiêm chủng drive-through, tức là người dân lái xe ô tô đến địa điểm tiêm chủng và ngồi trong xe để chờ nhân viên y tế đến làm thủ tục và tiêm ngay trên xe ô-tô. Đây là địa điểm đầu tiên tại Úc có hình thức thức tiêm chủng kiểu này.

Bà Naomi Bromley, người phụ trách điều phối vaccine tại bang Victoria cho biết bắt đầu từ ngày mai, cơ sở tiêm chủng drive-through này sẽ mở cửa cho người dân đăng ký và đến tiêm.

“Đăng ký, lái xe đến, kéo cửa kính xuống, xắn tay áo lên và tiêm. Mọi việc sẽ diễn ra thật dễ dàng. Bên cạnh các địa điểm tiêm chủng hiện có, đây là cách thức tuyệt vời để tiêm vaccine. Nó rất tốt và là cách thuận tiện, đơn giản, an toàn để người dân bang Victoria tiêm vaccine”, bà Bromley nói

Bang Victoria mở thêm hình thức tiêm chủng mới khi đang ở trong đợt phong tỏa thứ 6 kể từ khi đại dịch bùng phát. Mặc dù số ca Covid-19 mới không nhiều, chỉ 11 trường hợp trong 24h qua, song những người này đều ra ngoài cộng đồng trong thời gian lây nhiễm nên bang Victoria không thể chủ quan.

Bbang New South Wales, nơi dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh nhất tại Úc và đang phải phong tỏa trong 6 tuần qua, hôm nay ghi nhận 262 ca bệnh mới và lại thêm 1 vùng phải phong tỏa do xuất hiện ca bệnh mới.

Trong khi đó, tại bang Queensland, từ chiều 8/8, đa số các biện pháp kiểm soát chặt chẽ sẽ được gỡ bỏ. Tuy vậy thành phố Cairn nằm ở phía bắc của bang Queensland lại vừa bị phong tỏa vì xuất hiện ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 7/8, Úc đã tiêm được hơn 13,6 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19. Trong đó gần 44% người dân trên 16 tuổi đã tiêm mũi thứ 1 và hơn 22% người được tiêm đủ 2 mũi vaccine./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...