Home Tin Nước Úc Trung Quốc buộc tội Úc đóng vai ‘nạn nhân’ trong tranh chấp thương mại
Tin Nước Úc

Trung Quốc buộc tội Úc đóng vai ‘nạn nhân’ trong tranh chấp thương mại

Trung Quốc vừa cấm than đá xuất cảng của Úc, động thái này khiến Úc có nguy cơ mất $14 tỷ đô la hàng xuất khẩu, thế nhưng Trung Quốc lại cho rằng Úc chỉ giả vờ đóng vai nạn nhân.

Sau khi than đá của Úc được cho là đã bị Trung Quốc cấm nhập khẩu, quốc gia này đã lên tiếng buộc tội nước Úc đóng vai nạn nhân trong việc làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia, đồng thời biện hộ cho hành động cấm than đá của Úc.

Tuy không hề có thông báo chính thưc về lệnh cấm, nhưng phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin đã không phủ nhận có lệnh cấm tồn tại khi trả lời phóng viên vào tối qua 15/12.

Ông Wang nói rằng những biện pháp mà các nhà chức trách Trung Quốc thực thi gần đây đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Úc là hành động có trách nhiệm, đồng thời phù hợp với luật của Trung Quốc và các quy tắc quốc tế.

“Gần đây chúng tôi có nhìn thấy nhiều phúc trình trong đó Úc cho thấy họ đang đóng vai nạn nhân, chỉ ngón tay buộc tội về phía Trung Quốc, một cách trực tiếp hoặc ám chỉ.”

“Hành động này cố tình gây hiểu lầm nơi công chúng và chúng tôi không bao giờ chấp nhận điều đó.”

Bộ trưởng Tài Nguyên Keith Pitt hôm thứ Tư 16/12 trả lời phỏng vấn ABC nói rằng vẫn chưa có chính thức xác nhận việc cấm than đá.

“Chúng tôi không hề nhận được thông báo chính thức từ phía Trung Quốc rằng họ đã áp dụng bất cứ điều gì phản ánh những điều đang có trên truyền thông,”

Tuy nhiên than đá nhập khẩu từ Úc đã phải đối mặt với lệnh cấm không chính thức một thời gian với nhiều phúc trình cho thấy nhiều chuyến hàng than đá Úc bị bỏ lại tại cảng.

Trước đó Thủ tướng Scott Morrison đã cho rằng lệnh cấm than đá có thể đem lại sự thua thiệt cho cả hai quốc gia và vi phạm trắng trợn quy tắc của WTO.

Ông cũng nhấn mạnh rằng điều đó sẽ khiến Trung Quốc phải mua than đá bẩn từ những quốc gia khác, và dẫn đến những mục tiêu về khí hậu gặp rủi ro.

Trung Quốc cũng đã chặn một loạt sản phẩm nhập khẩu và đánh thuế nhập khẩu lên những mặt hàng của Úc khi quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đang trở nên xấu đi trong vài tháng gần đây.

Vải sợi, gỗ, tôm hùm, thịt bò, rượu vang và lúa mạch đã trở thành mục tiêu của Trung Quốc từ đầu năm nay.

Giáo sư Đại học ANU, John Blaxland, đến từ trung tâm nghiên cứu Bảo vệ và Chiến lược, trả lời phỏng vấn SBS News Australia. Ông cho rằng nước Úc cần phải đối phó một cách mềm mỏng khi đối mặt với vấn đề tranh chấp thương mại.

“Chúng ta cần làm theo nguyên tắc – chúng ta cần tập trung vào công việc của chúng ta, cần cẩn trọng và không để cảm xúc lấn át. Nhưng chúng ta cũng cần giữ vững lập trường.”

Việc chặn hàng than đá có thể khiến Úc đứng trước nguy cơ mất trắng số than đá trị giá $14 tỷ đô la, ngoài ra còn ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế nước Úc.

Trung Quốc đã liên tục khẳng định họ không làm gì sai để dẫn đến tranh chấp thương mại. Thay vào đó buộc tội nước Úc đã chính trị hóa các vấn đề kinh tế, đầu tư và kỹ thuật.

Phát ngôn nhân Wang nói Úc đã phân biệt kỳ thị các doanh nghiệp Trung Quốc khi vi phạm kinh tế thị trường và các quy tắc thương mại quốc tế.

Ông đưa ra những ví dụ mà các doanh nghiệp Trung Quốc đã bị chặn không được đầu tư vào Úc như cấm Huawei không được tham gi vào mạng lưới 5G.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đã leo thang kể từ khi Úc kêu gọi cuộc điều tra nguồn gốc coronavirus.

Về phía Úc, chính phủ cũng khẳng định họ không sai, mà chỉ đơn giản hành động theo lợi ích quốc gia.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...